Cơ hội bay ưu đãi nội địa của Vietnam Airlines

Ngày 26/4, Vietnam Airlines bắt đầu triển khai chương trình “Cơ hội bay giá ưu đãi chỉ với giá 399.000 đồng” trên một số đường bay nội địa
Khách hàng sẽ có cơ hội mua vé máy bay với mức giá đặc biệt trên đường bay giữa Hà Nội - Chu Lai và TP Hồ Chí Minh - Pleiku/Nha Trang từ 399.000 đồng/chiều; TP Hồ Chí Minh - Đà Lạt từ 499.000 đồng/chiều; TP Hồ Chí Minh - Buôn Mê Thuột từ 599.000 đồng/chiều; Hải Phòng - Nha Trang từ 699.000 đồng/chiều; Hà Nội - Buôn Mê Thuột/Pleiku/Nha Trang và TP Hồ Chí Minh - Thanh Hóa từ 799.000 đồng/chiều.
Cơ hội bay ưu đãi nội địa của Vietnam Airlines ảnh 1

Tàu bay A350 của Vietnam Airlines

Hiệu lực xuất vé và khởi hành từ nay đến ngày 31/5. Mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí và phụ thu.Vé có điều kiện áp dụng kèm theo, được bán tại trang web, các phòng vé và đại lý chính thức của Vietnam Airlines trên toàn quốc. Thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo trang web www.vietnamairlines.com  hoặc gọi điện thoại tới các số: Hà Nội - (04) 38.320.320, TP Hồ Chí Minh - (08) 38.320.320, Đà Nẵng - (0511) 3.832.320
Tiến Hiếu

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.