Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ Hy Lạp nhằm thực thi luật cấm bán hai mặt hàng này cho người chưa thành niên, được thông qua vào mùa Hè năm ngoái.
Theo Euronews ngày 18/3, Bộ trưởng Y tế Adonis Georgiadis cùng Bộ trưởng Quản trị số Hy Lạp đã công bố về hệ thống kỹ thuật số này.
Mục tiêu của hệ thống là bịt “lỗ hổng” tồn tại lâu nay, vốn cho phép người bán viện lý do không biết độ tuổi của khách hàng khi bị phát hiện bán rượu và thuốc lá cho trẻ vị thành niên.
Ông Georgiadis nêu bật: “Những gì chúng tôi làm hôm nay là xóa bỏ cái cớ đó. Hệ thống giúp việc kiểm soát trở nên dễ dàng hơn, làm rõ trách nhiệm giữa các bên và tạo thuận tiện trong việc áp dụng các khoản phạt”.
Hy Lạp coi việc triển khai ứng dụng này là bước đi tiên phong ở châu Âu. Bộ trưởng Quản trị số Dimitris Papastergiou tiết lộ cơ chế xác minh độ tuổi được xây dựng theo đúng cách tiếp cận kỹ thuật mà Liên minh châu Âu (EU) áp dụng để kiểm tra độ tuổi trên các nền tảng internet và mạng xã hội. Nhờ vậy, đây được xem là lần đầu tiên mô hình này được áp dụng ngoài thực tế tại châu Âu.
Việt Nam có thể học hỏi Hy Lạp để xây dựng "Dịch vụ xác thực độ tuổi" trên VNeID
Thay vì để cửa hàng yêu cầu khách hàng xuất trình CCCD hoặc tự kiểm tra ngày sinh, có thể phát triển xác minh độ tuổi dùng chung trên VNeID.
Chính phủ cũng đang định hướng phát triển VNeID thành nền tảng số quốc gia.
Điều này phù hợp với yêu cầu: “Xây dựng và dùng chung các nền tảng số quốc gia, vùng, bảo đảm hoạt động thống nhất, liên thông của các ngành, lĩnh vực trên môi trường số. Thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế số trên các lĩnh vực” của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.