Cô gái trẻ Nhật Bản bị chặt xác phi tang sau lần hẹn hò với "bạn trai qua mạng"

Hào hứng đi gặp người bạn trai quen qua mạng xã hội, một phụ nữ trẻ Nhật Bản không ngờ cái kết thảm khốc đang chờ đón mình khi cô bị chính người bạn trai đó giết hại, chặt xác và phi tang trên núi.
Cô gái trẻ Nhật Bản bị chặt xác phi tang sau lần hẹn hò với "bạn trai qua mạng" ảnh 1

Cảnh sát, phóng viên có mặt tại khu vực vùng núi Osaka. Ảnh: AP

Tay, chân và phần thân cắt rời của nạn nhân đã được tìm thấy trong khu vực vùng núi Kyoto và Osaka vào ngày 26/2, sau khi cảnh sát phát hiện chiếc vali có chứa đầu người trong cuộc tìm kiếm một phụ nữ Nhật Bản mất tích vào tuần trước.

Cảnh sát tìm thấy các bộ phận cơ thể nạn nhân tại Shimamoto, tỉnh Osaka và Yamashina, thành phố Kyoto dựa trên thông tin do thủ phạm Yevgeniy Vasilievich Bayraktar (26 tuổi), một người quốc tịch Mỹ, cung cấp.

Phần thân và tay bị chôn dưới đất tại Shimamoto, trong khi phần chân được tìm thấy ở Yamashina. Không có phát hiện thương tích trên các phần cơ thể ngoài vết cắt rời.

Hung thủ Bayraktar, nhập cảnh Nhật Bản từ cuối tháng 1, là người cuối cùng được nhìn thấy xuất hiện bên cạnh nạn nhân. Hắn ta đã bị bắt giữ trong ngày 22/2 do cảnh sát nghi ngờ có liên quan đến vụ người phụ nữ kia mất tích. Hãng tin Kyodo trích tuyên bố của cảnh sát đưa tin, tên Bayraktar khai nhận đã chặt xác nạn nhân.

Cô gái trẻ Nhật Bản bị chặt xác phi tang sau lần hẹn hò với "bạn trai qua mạng" ảnh 2

Hình ảnh trích từ đoạn video do camera giám sát ghi lại: tên Bayraktar và người phụ nữ bước vào tòa nhà cho thuê căn hộ.

Theo đoạn băng do camera giám sát khi lại tại một tòa căn hộ ở khu vực Higashinari, tỉnh Osaka, tên Bayraktar và nữ nạn nhân đã cùng nhau bước vào tòa nhà. Kể từ đó, không còn thấy nữ nạn nhân xuất hiện thêm lần nào, trong khi tên Bayraktar liên tục ra vào tòa nhà một mình với một túi du lịch trên tay.

Phát hiện vết máu có trong một căn hộ, cảnh sát nghĩ rằng rất có thể hung thủ đã chặt xác nạn nhân ở đó và đem từng phần bộ phận cơ thể đi phi tang nhiều nơi. Bằng lái xe của nạn nhân được tìm thấy trong căn hộ.

Tên Bayraktar thuê căn hộ trên từ ngày 12/2, trong khi nữ nạn nhân được người thân thông báo mất tích từ 17/2, sau khi cô tan sở và nói với bạn bè rằng mình đi tỉnh Osaka gặp bạn trai. Tên Bayraktar cũng đã đưa một vài người phụ nữ khác tới căn hộ này, song cảnh sát xác nhận những người đó đều đang an toàn.

Theo các nguồn tin thân cận, hung thủ và nạn nhân liên lạc với nhau qua một phần mềm ứng dụng hẹn hò giúp ‘mai mối’ người Nhật Bản và người nước ngoài.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.