Có được khai báo qua mạng nếu nghi nhiễm hoặc biết người nghi nhiễm COVID-19?

Bạn đọc hỏi: Nếu tôi ho, sốt nhưng không dám chắc có bị mắc COVID-19 hay không và nên khai báo y tế ở đâu? Tôi có thể khai báo online (qua mạng) được không?
Chú thích ảnh
Lực lượng đoàn thanh niên tuyên tuyền và hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone tại siêu thị.  Ảnh: TTXVN

Để tăng hiệu quả trong công tác phòng dịch, "Tổ thông tin đáp ứng nhanh" trực thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đang tiến hành tiếp nhận thông tin từ cộng đồng tại địa chỉ antoancovid.vn/khaibao.

Địa chỉ trên là nơi người dân có thể cung cấp thông tin cho chính quyền về các nguy cơ lây nhiễm COVID-19 qua mạng (tức là khai báo online). Theo đó, trong trường hợp nghi ngờ bản thân (hoặc người trong gia đình) nhiễm bệnh, từng tiếp xúc gần với F0, F1, F2, người dân có thể chủ động khai báo.

Bên cạnh đó, mẫu khai báo này cũng được áp dụng để nhận những phản ánh về các trường hợp người vượt biên trái phép, trốn cách ly hay các sự kiện đông người có nguy cơ lây nhiễm.

Ngoài việc chủ động cung cấp thông tin, người dân cũng có thể hỗ trợ chính quyền trong công tác phòng dịch thông qua việc thường xuyên sử dụng ứng dụng Bluezone. Đây là ứng dụng giúp truy vết người nghi nhiễm COVID-19 thông qua kết nối Bluetooth.

Bluezone là ứng dụng ghi lại lịch sử tiếp xúc, từ đó đưa ra cảnh báo sớm và giúp truy vết chính xác người nghi nhiễm COVID-19. Hiệu quả của Bluezone đã được chứng minh khi ứng dụng này hỗ trợ cơ quan y tế truy vết được hàng nghìn trường hợp nghi tiếp xúc gần người nhiễm hoặc người nghi nhiễm mới.

Theo Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông), đến sáng ngày 6/2 đã có hơn 28,2 triệu lượt tải app Bluezone trên 2 nền tảng Android và iOS. Người dân có thể tải app Bluezone tại địa chỉ: https://bluezone.gov.vn/taiapp
XM/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Adelaide (Australia) cho thấy việc tích lũy những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống, như học tập, tham gia các hoạt động giải trí và duy trì kết nối xã hội, có thể giúp giảm tác động tiêu cực của những biến cố sang chấn đối với sức khỏe nhận thức và tâm lý khi về già.

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi sinh năm 1968, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9/2026 được 18 năm. Bố tôi đi khám phát hiện bị suy tim, suy giảm 71% khả năng lao động, không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Bố tôi có thể về hưu sớm hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện?