Có cơ sở cho thấy tác nhân hóa học đã được sử dụng ở Syria

Ủy ban quốc tế điều tra về Syria thuộc LHQ ngày 4/6 thông báo các nhà điều tra đã phát hiện cơ sở hợp lý để tin rằng một số tác nhân hóa học đã được dùng làm vũ khí trong cuộc xung đột ở nước này.

Ủy ban quốc tế điều tra về Syria thuộc LHQ ngày 4/6 thông báo các nhà điều tra đã phát hiện cơ sở hợp lý để tin rằng một số tác nhân hóa học đã được dùng làm vũ khí trong cuộc xung đột ở nước này.

Có cơ sở cho thấy tác nhân hóa học đã được sử dụng ở Syria ảnh 1

Một báo cáo cho biết một khối lượng chất độc nhất định đã được sử dụng trong 4 cuộc tấn công ở Syria. Ảnh: Internet

Báo cáo do Chủ tịch Ủy ban, ông Paolo Pinheiro, trình bày tại phiên họp thứ 23 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, cho biết một khối lượng chất độc nhất định đã được sử dụng trong 4 cuộc tấn công ở Syria, trong khi một số vụ việc tương tự khác đang được điều tra. Hiện chưa thể xác định đây là những chất độc gì, cách thức hay người phân phát những chất độc này.

Báo cáo khẳng định Chính phủ Syria sở hữu một số vũ khí hóa học, đồng thời dự đoán có thể một số nhóm vũ trang chống chính phủ đã tiếp cận và sử dụng những vũ khí này. Theo ông Pinheiro, các phát hiện này được dựa trên việc phỏng vấn nhân chứng, bao gồm các nạn nhân, người tị nạn và nhân viên y tế.

Cũng trong ngày 4/6, phát biểu tại cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Liên minh châu Âu (EU) diễn ra ở Nga, Chủ tịch Hội đồng EU Herman Van Romuy khẳng định không có sự lựa chọn nào có thể thay thế một giải pháp chính trị cho việc chấm dứt khủng hoảng ở Syria. Ông Romuy cho biết EU ủng hộ tái khởi động "sáng kiến Geneva 2" do Nga và Mỹ cùng đề xuất, đồng thời cho biết thêm EU đã và đang làm việc chặt chẽ với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về vấn đề này.

EU mới đây đã hủy lệnh cấm vận vũ khí đối với phe đối lập ở Syria trong khi Nga giữ lập trường không can thiệp vào công việc nội bộ của Syria và không ủng hộ bên nào trong cuộc xung đột kéo dài ở nước này. Theo các nhà quan sát, EU và Nga khó đạt đồng thuận về vấn đề Syria tại cuộc gặp thượng đỉnh cùng với các quan chức LHQ, dự kiến diễn ra ngày 5/6 tới để chuẩn bị cho một hội nghị quốc tế về Syria, do các nước thành viên EU hiện vẫn chưa thống nhất lập trường về vấn đề này.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.