Vittoria theo mẹ - một nghị sĩ EP từ năm 2009, thành viên Ủy ban Môi trường, sức khỏe và an toàn thực phẩm - dự phiên họp của EP về điều kiện làm việc của phụ nữ hồi tháng 10/2010, khi mới 1 tháng tuổi. |
Bé Vittoria ngoan ngoãn khi mẹ làm việc. |
"Cô bé nghị viện" say ngủ trong cuộc họp EP hồi tháng 12/2010. |
Có vẻ cô bé 1 tuổi có nhiều việc quan trọng hơn ngoài chuyện nghe các nghị sĩ tranh luận, ví dụ như ăn bánh quy. |
Vittoria khi 2 tuổi bắt đầu thích thú với bút màu. |
Và bắt đầu có "tiếng nói" trong EP. |
Bé và mẹ cùng nhau biểu quyết. |
Vittoria 2 tuổi rưỡi nghe tranh luận của các nghị sĩ. |
Mỗi phiếu của nghị sĩ Licia tương đương với 3 lá phiếu bình thường? |
Cô bé biểu quyết bằng cả gấu bông và điện thoại của mẹ. |
Càng lớn, cô bé càng tỏ ra hào hứng trong các phiên họp EP. |
Vittoria tỏ ra vui vẻ và hợp tác với mẹ trong buổi làm việc. |
Cô bé tham gia hết mức có thể trong buổi làm việc của các nghị sĩ EP. |
Vittoria dạn dĩ, không ngại giao lưu với các nghị sĩ EP khác. |