Công nhân điện lực Lai Châu xử lý sự cố trên địa bàn. Ảnh EVNNPC cung cấp |
Tại Hà Giang, EVN đã khôi phục cơ bản các đường dây bị ảnh hưởng do lũ, ngập úng. Còn các trạm biến áp vẫn chưa được phép đóng điện, khoảng 50% số trạm bị ảnh hưởng do nước vẫn còn ngập ở nhiều khu vực. Tại Điện Biên, EVN đã khôi phục được 9/11 trạm bị ảnh hưởng tại huyện Mường Nhé, riêng các đường dây có cột đổ, sạt lở vẫn gặp rất nhiều khó khăn do tình trạng giao thông sau lũ.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, việc khắc phục lưới điện trung áp, hạ áp ở các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ ở các tỉnh Lai Châu, Hà giang, Tuyên Quang vẫn hết sức khó khăn do nhiều đường giao thông bị sạt lở, ngập nước. Nhiều khu vực sau lũ có nền đất yếu, lầy lội nên chưa thể vận chuyển các thiết bị, vật tư vào hiện trường để xử lý. Trong điều kiện rất khó khăn, nhưng ngành điện vẫn nỗ lực, phấn đấu khôi phục cung cấp điện trở lại.
Hiện nay, lưu lượng nước về các hồ thủy điện ở khu vực phía Bắc vẫn tiếp tục giảm. Lũ về hồ Lai Châu đến 16h chiều 28/6 còn khoảng 3.000 m3/s, hiện vẫn mở 3 cửa xả mặt.
Lưới điện 220kV và 500kV vẫn được EVN vận hành bình thường. Với lưới điện 110 kV, Tập đoàn đã khắc phục được 1 cột đổ và 3 vị trí cột 110 kV khác bị sạt lở thuộc địa bàn các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Lào Cai.
Vị trí cột 138 bị đổ của đường dây 110 kV Sa Pa - Than Uyên đang được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khắc phục tạm thời bằng phương án sử dụng 2 cột tạm ở 2 phía để căng dây đảm bảo khoảng cách an toàn và đường dây này đã đủ điều kiện vận hành bình thường trở lại từ 13h45 ngày 28/6. Còn lại 3 vị trí cột 110 kV bị sạt lở đã được gia cố tạm, cho phép vận hành và tiếp tục theo dõi chặt chẽ.