Có 30.000 lính Nga ở Crưm?

Lực lượng biên phòng Ukraine ngày 7/3 cho biết hiện Nga đã có 30.000 binh sĩ ở khu vực Crưm, gần gấp đôi con số thống kê trước đó của chính quyền Kiev.

Lực lượng biên phòng Ukraine ngày 7/3 cho biết hiện Nga đã có 30.000 binh sĩ ở khu vực Crưm, gần gấp đôi con số thống kê trước đó của chính quyền Kiev.  

   

Trả lời phỏng vấn, trợ lý của người đứng đầu lực lượng biên phòng Ukraine, ông Serhiy Astakhov cho biết đó là con số ước tính và gồm cả số binh sĩ được triển khai tới bán đảo tự trị Crưm hồi tuần trước lẫn của Hạm đội Biển Đen. Ukraine cho biết đã có thêm hàng nghìn binh sĩ được điều động và triển khai trên khắp bán đảo Crưm. Trong khi đó, Kiev hồi đầu tuần đã xác nhận có tổng cộng 16.000 binh sĩ Nga ở Crưm.     

Tuy nhiên, phía Nga tuyên bố rằng các binh sĩ nước này chỉ được triển khai ở căn cứ Sevastopol.

Cùng ngày, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho rằng những nỗ lực của Tổng thống Vladimir Putin nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã không được thấu hiểu.     

Trong tuyên bố dự kiến được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia "Rossiya 24" vào ngày 9/3, ông Peskov nêu rõ Moskva không hề sắp đặt các sự kiện tại Ukraine mà là "ngược lại".    

Trong diễn biến liên quan, trưởng đoàn Paralympic của Ukraine Valeriy Sushkevich cho biết ông đã yêu cầu Tổng thống Nga đảm bảo rằng sẽ có hòa bình trong thời gian diễn ra Paralympic mùa Đông ở Sochi, đồng thời cảnh báo sẽ rút khỏi sự kiện thể thao này nếu Nga xâm lược Ukraine. Trong khi đó, ở trong nước Phong trào dân tộc cực hữu Pravy Sektor của Ukraine tuyên bố thủ lĩnh phong trào này Dmytro Yarosh sẽ tham gia tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử vào ngày 25/5 tới ở nước này.


TN

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.