Có 19 địa phương Pháp triển khai các dự án hợp tác với 17 địa phương Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 1/4, Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 11 đã diễn ra tại thành phố Toulouse, Pháp.

Với chủ đề “Các quan hệ đối tác hướng tới phát triển đổi mới và bền vững của địa phương”, hội nghị lần thứ 11 nêu ra những cơ hội và cả thách thức không nhỏ đang đặt ra đối với các địa phương của hai nước. 

Chú thích ảnh
Lễ khai mạc Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 11, ngày 1/4 tại Toulouse, Pháp. Ảnh: Linh Hương/TTXVN

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Jean-Claude Dardelet, Phó Thị trưởng vùng đô thị Toulouse đánh giá đây sẽ là sự kiện mang tính đột phá, với tham vọng trở thành tấm gương trong đổi mới hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực như kinh tế, văn hóa và phát triển bền vững.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường, Pháp là quốc gia duy nhất trên thế giới ủng hộ và phát triển hợp tác đi vào chiều sâu giữa các địa phương của hai nước. Mối quan hệ này không ngừng phát triển trong 30 năm qua, cả về số lượng lẫn chất lượng các dự án.

Trong thời gian tới, chính phủ hai nước cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các địa phương và doanh nghiệp có thể ký kết và triển khai nhiều chương trình hợp tác hiệu quả, vì lợi ích của cả hai bên.

Hội nghị lần thứ 11 đề cập đến các ưu tiên quốc gia, trong đó có các cam kết song phương trong bối cảnh Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) sẽ ký kết Hiệp định thương mại tự do trong thời gian tới.

Trong hai ngày hội nghị, hơn 600 đại biểu tham dự 5 cuộc tọa đàm về vai trò tiên phong của các địa phương trong giáo dục và y tế, kinh tế xã hội và đoàn kết trong quan hệ hợp tác song phương, từ đô thị hóa đến phát triển thành phố bền vững, chống lại sự nóng lên của Trái Đất và thích ứng với biến đổi khí hậu, thách thức trong phát triển bền vững văn hóa vật thể và phi vật thể.

Chú thích ảnh
Không gian trưng bày và ngôi làng Việt Pháp, trong khuôn khổ Hội nghị. Ảnh: Linh Hương/TTXVN

Nhân dịp này đã diễn ra lễ ký kết các văn bản thỏa thuận, hợp đồng kinh tế giữa các doanh nghiệp, trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Pháp. Thành phố Hà Nội sẽ là địa phương tiếp theo đăng cai Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12 vào năm 2022.

Hợp tác giữa các địa phương (hay còn gọi là hợp tác phi tập trung) Việt Nam - Pháp được khởi nguồn từ năm 1989 với việc thành lập mối quan hệ đối tác giữa vùng Ile-de-France và thành phố Hà Nội. Từ những năm 1990, hình thức hợp tác này không ngừng được củng cố, phát triển và đã trở thành nét đặc thù, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa các cấp địa phương của hai nước.

Sau 30 năm hình thành và phát triển, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp được đánh giá là đã đóng góp tích cực trong việc củng cố quan hệ giữa hai nước cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, nhất là phía Việt Nam.

Hiện có 19 địa phương Pháp đã và đang triển khai các dự án hợp tác với 17 địa phương Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, Pháp ngữ, văn hóa - di sản, du lịch, hạ tầng giao thông đô thị, phát triển nông nghiệp và nông thôn, khoa học công nghệ, môi trường và nước sạch.

Linh Hương - Toàn Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.