CNN xin lỗi cha đẻ WikiLeaks vì gọi ông là “kẻ ấu dâm”

Kênh truyền hình CNN đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi một chuyên gia tình báo lên sóng của kênh truyền hình này gọi ông Julian Assange là một kẻ ấu dâm “không đáng tin”.
CNN xin lỗi cha đẻ WikiLeaks vì gọi ông là “kẻ ấu dâm” ảnh 1

Bên ngoài trụ sở đài truyền hình CNN.

Ngay sau khi đoạn video được phát sóng, WikiLeaks dọa sẽ khởi kiện, kênh truyền hình đã có lời xin lỗi và tuyên bố “sự thực CNN không có bằng chứng xác thực để chứng minh tuyên bố của vị chuyên gia kia”.

Câu nói nhạy cảm trên do cựu chuyên gia phân tích của CIA, FBI và Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng ông Phil Mudd tuyên bố, khi ông được CNN mời tới bình luận trong bản tin phát sóng ngày 5/1.

Theo CNN, ông Phill “lấy làm tiếc khi đã nói ra câu đó”.

Từ 19/6/2012, người sáng lập trang mạng WikiLeaks - ông Assange xin tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador ở London (Anh). Kể từ đó tòa nhà ông ở luôn ở trong tình trạng theo dõi của cảnh sát khi ông đối mặt với những cáo buộc tấn công tình dục ở Thụy Điển. Tuy nhiên không có bằng chứng nào cho thấy các nạn nhân trong những tấn công trên là trẻ vị thành niên.

Đây không phải là lần đầu tiên CNN bị cáo buộc dàn dựng thông tin để chèo lái dư luận. Trước đó, trong một chương trình ngày 3/1, CNN cũng dính phốt khi lấy một đoạn băng từ trò chơi Fallout 4 để “miêu tả” việc Nga “tấn công” các thùng bỏ phiếu của Mỹ.

Hồng Hạnh (Sputnik)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.