CIS nhất trí mở rộng thanh toán bằng nội tệ

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/12 cho biết các thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) ủng hộ việc mở rộng hơn nữa việc sử dụng các đồng nội tệ trong thanh toán chung.
Chú thích ảnh
Đồng ruble của Nga tại Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong hội nghị không chính thức giữa lãnh đạo các nước CIS diễn ra tại thành phố St. Petersburg, Tổng thống Putin khẳng định quá trình chuyển tiếp trong việc sử dụng đồng nội tệ trong thanh toán chung sẽ đảm bảo chủ quyền kinh tế và tài chính của các nước thành viên CIS. Theo nhà lãnh đạo Nga, Moskva sẽ tiếp tục thúc đẩy công tác này trong năm giữ cương vị chủ tịch CIS 2024.

Cũng theo Tổng thống Putin, kim ngạch thương mại giữa các nước CIS đã cho thấy sự tăng trưởng ổn định trong năm 2023. Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại nội khối đã tăng 2%, lên mức 83,7 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Tổng thống Nga và lãnh đạo các nước CIS cũng đã nhất trí tiếp tục củng cố hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và nhân văn khác.

Việt Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.