Cienco 4 sẽ trả cổ tức cho cổ đông ngày 20/2

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP (Cienco 4) đã có thông báo tới các cổ đông Cienco4 về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền mặt.
Cienco 4 sẽ trả cổ tức cho cổ đông ngày 20/2 ảnh 1

Công trường xây dựng cầu Tân Vũ - Lạch Huyện của Cienco 4. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Theo đó, tỷ lệ thực hiện là 4% (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng); phương thức thanh toán bằng tiền mặt; ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 16 giờ ngày 15/2/2017. Dự kiến, ngày chi trả cổ tức từ ngày 20/2/2017.

Trong năm 2016, Cienco 4 đã đảm nhiệm thi công hàng loạt dự án giao thông trọng điểm như: Cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới, dự án BOT Quốc lộ 38 Yên Lệnh - Vực Vòng, cảng Vissai, cầu Yên Xuân, cầu sông Hốt, cầu Bình Hương, cầu Đông Khê, gói thầu số 3 và số 4 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường lăn - sân đỗ Cảng hàng không Phú Quốc, gói thầu J2, J3 cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, dự án đường cất/hạ cánh sân bay Cam Ranh...

Đặc biệt, tháng 11/2016, liên danh Cienco 4 - Sumitomo Mitsui (Nhật Bản) đã trúng thầu và triển khai thi công gói thầu 1A dự án đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên với giá trị 4.850 tỷ đồng.

Doanh thu của toàn tổng công ty năm 2016 đạt trên 14.000 tỷ đồng; trong đó, công ty mẹ đạt trên 7.000 tỷ đồng.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.