Thầy giáo Điêu Văn Phóc, giáo viên lớp mầm non 4 tuổi A1, Trường mầm non trung tâm xã Tà Tổng cho biết: Ở vùng sơn cước, giao thông đi lại hết sức khó khăn. Từ trường trung tâm đến được những bản vùng sâu, vùng xa cách nhau tới cả trăm ki-lô-mét. Khi người dân có việc cần đến UBND xã giao dịch, bà con phải đi bộ cả ngày đường.
Đường vào điểm bản mầm non Pà Khà 2, xã Tà Tổng là đường đất, vòng vèo qua sườn núi và chỉ đi được xe gắn máy vào mùa khô. Mùa mưa bà con dân bản và giáo viên chủ yếu đi bộ. |
Ở những điểm bản vùng sâu, vùng xa, những giáo viên mầm non là nam giới vừa dạy chữ, vừa là “anh nuôi” chăm sóc cả bữa ăn, giấc ngủ cho các con. |
Khi các con đã ăn xong và chìm vào giấc ngủ trưa. Thầy giáo giáo Lò Văn Tiển, bản Pà Khà 2 lại tranh thủ giặt giũ quần, áo cho các bé. |
Những gương mặt thơ ngây của các bé mầm non điểm bản Pà Khà 1, xã Tà Tổng háo hức chờ thầy giáo chuẩn bị bữa ăn trưa. |
Thầy giáo Điêu Văn Phóc, điểm Trường mầm non trung tâm xã Tà Tổng hướng dẫn các bé lớp 4 tuổi làm quen với các con số. |
Giờ lên lớp của các bé mầm non lớp 5 tuổi tập làm quen, nhận biết chữ cái của thầy và trò điểm Trường mầm non trung tâm xã Tà Tổng. |
Dạy bé nhận biết các chữ cái. |
Thầy giáo Vằng Văn Vũ, điểm Trường mầm non trung tâm xã Tà Tổng dạy hát cho trẻ 4 tuổi. |
Bảng theo dõi sức khỏe của các bé mầm non điểm bản Tia Ma Mủ. |
Thầy giáo Lò Văn Hiếu, điểm bản Tia Ma Mủ dạy các bé nhận biết các đồ vật trong gia đình. |
Do sóng điện thoại rất kém nên các thầy giáo thường treo điện thoại ở ngoài đầu hồi nhà để “tìm sóng” mỗi khi cần liên lạc. |
Trường mầm non bản Nậm Ngà, xã Tà Tổng. |
Trường mầm non trung tâm xã Tà Tổng đang được gấp rút xây dựng. |