Hà Nội: Nở rộ dịch vụ kinh doanh 'ăn theo' SEA Games 31

Những ngày này, người dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung đang háo hức chào đón Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - SEA Games 31, sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Đặc biệt, SEA Games 31 được kỳ vọng là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, kích cầu du lịch Hà Nội và cũng là cơ hội để các dịch vụ như nhà hàng, quán cà phê, cơ sở kinh doanh lưu trú, khách sạn, vận tải… đẩy mạnh kinh doanh sau thời gian dài trầm lắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

Chú thích ảnh
Pano tuyên truyền SEA Games 31 trên cầu vượt đi bộ tại phố Tây Sơn. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Nhà hàng, quán cà phê hút khách

Còn 2 ngày nữa mới diễn ra Lễ Khai mạc SEA Games 31, nhưng ngay từ lúc này, sự kiện tâm điểm được người hâm mộ thể thao theo dõi là các trận thi đấu bóng đá của đội tuyển U23 Việt Nam trong khuôn khổ các môn thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Nắm bắt được nhu cầu này, các quán ăn, nhà hàng đã không ngần ngại đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm tạo một không gian tốt nhất để thu hút các khách hàng có niềm đam mê với bóng đá, đến ăn, uống và theo dõi các trận bóng đá.

Chị Nguyễn Thu Ngân, chủ nhà hàng Thu Ngân tại số 94-96 đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, nhà hàng đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để đầu tư màn hình lớn và máy chiếu để phục vụ các khách hàng có nhu cầu xem các trận đấu bóng đá nói riêng và các môn thể thao khác nói chung trong khuôn khổ SEA Games 31. Theo đó, một máy chiếu lớn cũng đã được đặt trước cửa nhà hàng, kết hợp với các thiết bị âm thanh được bố trí hai bên để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách đến nhà hàng. 

Ngoài ra, nhằm hút khách những ngày này, nhà hàng đã tận dụng khoảng sân rộng trước cửa đặt các bàn ăn nhằm tạo không gian thoáng mát và tạo sự thoải mái cho khách. Kết quả là những ngày gần đây, vào cuối mỗi buổi chiều, nhà hàng thường chật kín bàn, khách hàng đến chủ yếu là để thưởng thức các trận bóng tại SEA Games 31. Cũng nhờ vậy mà nhà hàng bán được rất nhiều đồ ăn kèm các loại đồ uống, đẩy doanh thu tăng cao. 

Nhắc đến địa điểm theo dõi thể thao trên địa bàn Thủ đô, cái tên Phủi Café chắc không còn xa lạ với những người hâm mộ thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Đây là một trong những địa điểm sôi động, thu hút nhiều người yêu thể thao nhất là người hâm mộ đến để theo dõi các trận bóng tại nhiều giải đấu trong và ngoài nước. Toàn bộ không gian tầng 2 có sức chứa được khoảng 150 người, nếu lượng khách tăng, chủ quán sẵn sàng đầu tư thêm một máy chiếu đặt tại tầng 1 để phục vụ khách. 

Anh Phạm Trọng Vinh, chủ quán Phủi Café, 45 Thái Thịnh, phường Thịnh Quang (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, quán có một máy chiếu, một màn hình ti vi lớn đặt tại tầng 2, để phục vụ thực khách đến theo dõi các trận thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 31. Đáng chú ý, trước những trận bóng tâm điểm của SEA Games 31, nhất là những trận đấu có đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu, quán sẽ thay toàn bộ bàn bằng các hàng ghế để tận dụng tối đa sức chứa, tạo không gian sôi động, phục vụ khách có chung niềm đam mê cổ vũ cho đội nhà. 

Tương tự, chị Trần Thị Huyền Trang, chủ quán Cà Phê E Coffee, D6 ngõ 215 Tô Hiệu, phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: Quán đã trang trí thêm các biển quảng bá cho SEA Games 31; chủ động nâng cấp các dụng cụ, trang thiết bị chiếu, phát sóng để phục vụ khách. Đặc biệt, quán nằm ở gần các trường đại học lớn trên địa bàn quận Cầu Giấy, dự đoán có khá đông sinh viên nước ngoài như: Lào, Campuchia... đến, nên quán đã làm thêm các loại đồ uống mới, phù hợp, tạo cảm giác thân thiện, để hút những vị khách này. 

Nhiều dịch vụ "lên ngôi"

Không chỉ các dịch vụ kinh doanh ăn, uống… nhiều tài xế công nghệ cũng đã tận dụng SEA Games 31 để tăng thu nhập bằng cách thay đổi linh hoạt các địa điểm hoạt động theo lịch thi đấu nhằm hạn chế tối đa thời gian đợi chuyến, thời gian rảnh rỗi.
 
Anh Nguyễn Văn Học, tài xế chạy xe ôm công nghệ (39 tuổi, trú tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) khi nghe tin SEA Games 31 diễn ra tại Hà Nội, ngay lập tức đã lên mạng tra cứu thông tin về các địa điểm và lịch tổ chức.

Vì theo anh Nguyễn Văn Học, ở những sự kiện lớn, đông đúc, người dân và du khách sẽ rất hạn chế di chuyển bằng xe ô tô riêng do lo ngại vấn đề ùn tắc đường, nên đây sẽ là cơ hội để các tài xế chạy xe ôm công nghệ đón khách, nâng cao thu nhập. Anh Học cho biết thêm: Thực tế cho thấy, những ngày trước, tại khu vực Nhà thi đấu Hoài Đức, tôi phải chờ 15-20 phút mới có một chuyến, nhưng hôm nay khách đi xem môn Kurash trong khuôn khổ SEA Games 31 đông hơn, nên điện thoại “nổ chuyến” chở khách liên tục.

Anh Học chia sẻ "Những ngày này, dù phải đi xa và có vất vả, nhưng đổi lại chở khách được nhiều chuyến gấp nhiều lần những ngày thường. Cũng may là có sự kiện SEA Games 31 mà những người chạy xe ôm công nghệ như chúng tôi có thêm thu nhập, cải thiện được đời sống. Những ngày tới, các môn thi đấu sẽ diễn ra nhiều hơn, tôi sẽ liên tục thay đổi khu vực hoạt động của mình theo địa điểm có lịch thi đấu để tận dụng tốt nhất các chuyến chở khách, nâng cao thu nhập".

Bên cạnh đó, các cơ sở lưu trú, khách sạn cũng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thu hút du khách, “hồi sinh” trở lại sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Cụ thể, tại SEA Games 31, 14 khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế với hơn 3.000 phòng đã được Sở Du lịch Hà Nội lựa chọn để đón các đoàn đại biểu, vận động viên và phóng viên quốc tế. Ngoài ra, các cơ sở lưu trú khác trên địa bàn Thủ đô cũng tất bật chuẩn bị các điều kiện tốt nhất đón du khách.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, dự kiến SEA Games 31 sẽ thu hút gần 10.000 vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ, quan chức từ các quốc gia Đông Nam Á tham dự và hàng chục nghìn khách du lịch đến Hà Nội để cổ vũ, tham quan du lịch trong dịp này. Chính vì vậy, sự chuẩn bị chu đáo điều kiện ăn ở cho khách sẽ góp phần quan trọng xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam chuyên nghiệp, hấp dẫn, tạo đà thu hút khách quốc tế.

Cùng với ngành du lịch thủ đô, các ngành khác cũng đang nỗ lực để xây dựng hình ảnh Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Đáng chú ý, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố đang tích cực sản xuất quà tặng có in hình biểu tượng, linh vật SEA Games 31 để phục vụ khách. Điển hình như huyện Gia Lâm cũng đặt mặt hàng cốc in hình ảnh về SEA Games 31 để làm quà tặng cho các đại biểu và vận động viên thi đấu tại Nhà thi đấu Gia Lâm.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam khai mạc ngày 12/5, bế mạc ngày 23/5/2022. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực do Việt Nam đăng cai tổ chức; diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận; có 40 môn thi đấu với 526 nội dung. Trong đó, thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức thi đấu 18 môn tại 16 địa điểm. Hà Nội và cả nước đang hân hoan chào đón SEA Games 31.

Nguyễn Thắng - Nguyễn Cúc (TTXVN)
SEA Games 31: Các huấn luyện viên đánh giá cao Đội tuyển Futsal Việt Nam
SEA Games 31: Các huấn luyện viên đánh giá cao Đội tuyển Futsal Việt Nam

Ngày 10/5, tại Khách sạn Mường Thanh, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, các đội tuyển Futsal nam thi đấu tại SEA Games 31 tại đã tổ chức họp báo công bố thông tin trước khi bước vào giải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN