Chuyến thăm Ukraine không báo trước của Bộ trưởng Quốc phòng Đức

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã tới Kiev vào sáng 21/11 trong một chuyến thăm không thông báo trước.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius phát biểu với các phóng viên sau khi đặt hoa tại đài tưởng niệm Quảng trường Độc lập ở Kiev vào ngày 21/11. Ảnh: AFP

Theo đài Sputnik, trong chuyến thăm, Bộ trưởng Pistorius tiến hành đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov. Truyền thông đưa tin chương trình nghị sự tập trung vào việc huấn luyện binh sĩ Ukraine và hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Bộ trưởng Đức cũng đặt vòng hoa tại Quảng trường Độc lập và thăm một cơ sở huấn luyện của binh lính Ukraine.

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã tới Kiev để tái khẳng định cam kết của Washington trong việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ông Austin đã gặp lãnh đạo Ukraine để thảo luận về các chủ đề như hỗ trợ quân đội Ukraine và tăng cường hợp tác trước mùa đông năm nay.

Cùng ngày, Washington công bố gói viện trợ vũ khí và thiết bị trị giá 100 triệu USD cho Kiev. Kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm ngoái, Mỹ đã viện trợ quân sự và các khoản khác trị giá hàng chục tỷ USD cho Ukraine.

Chuyến thăm của hai bộ trưởng hai nước tới Ukraine diễn ra trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Ukraine. Quốc gia bị tàn phá nghiêm trọng trong chiến tranh này cũng phải gấp rút chuẩn bị đối phó trước sự gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước trong mùa đông giá lạnh.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko, các binh sĩ Nga đã thực hiện 4 cuộc không kích bằng tên lửa nhằm vào miền Đông Donetsk. Vụ tấn công đã bị bên Ukraine cáo buộc đánh trúng các bệnh viện chính của thành phố Selydove và khu mỏ Kotlyarevska.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.