Chuyến thăm của Thủ tướng khỏa lấp khoảng cách Việt Nam-Ấn Độ

Báo “Hindustan Times” cho rằng khoảng cách giữa Việt Nam và Ấn Độ trong quá khứ có thể đã được khỏa lấp sau chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Truyền thông Ấn Độ ngày 29/10 tiếp tục đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tới Ấn Độ trong hai ngày 27-28/10 và phân tích ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm. Các báo lớn như “Hindu”, “Hindustan Times”, “Economic Times”, “Indian Express”, “Times of India”… đều đưa tin về những thỏa thuận mà hai nước vừa đạt được, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và dầu khí.

Chuyến thăm của Thủ tướng khỏa lấp khoảng cách Việt Nam-Ấn Độ ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Phủ Thủ tướng ở New Delhi ngày 28/10. Ảnh: Đức Tám–TTXVN

Báo “Hindu” dẫn phát biểu của Thủ tướng Modi với truyền thông sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rằng Việt Nam nằm ở vị trí cao trong quan hệ của Ấn Độ với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thủ tướng Modi cho biết sau khi lên cầm quyền hồi tháng 5/2014, Chính phủ mới của ông đã “nhanh chóng tăng cường sự can dự tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương bởi khu vực này rất quan trọng đối với Ấn Độ. Và Việt Nam là ưu tiên cao của Ấn Độ trong khu vực”.

Báo “Hindustan Times” cho rằng khoảng cách giữa Việt Nam và Ấn Độ trong quá khứ có thể đã được khỏa lấp sau chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hai nước có mối quan hệ từ thời Ấn Độ ủng hộ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và Trung Quốc. Cả hai nước đều có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc và muốn sử dụng các nước thứ ba để đối trọng với sự nổi lên của Bắc Kinh. Tuy nhiên, khoảng cách địa lý là một vấn đề: Ấn Độ không thể triển khai sức mạnh hải quân của mình tới Biển Đông và Việt Nam quá xa để có thể giúp New Delhi trong vấn đề biên giới với Bắc Kinh.

Hai nước thường thử thách lẫn nhau khi nước này đề nghị nước kia thể hiện chiều sâu của “tình yêu chiến lược”. Cho đến gần đây, Ấn Độ và Việt Nam vẫn còn “bị trượt” trong các cuộc “sát hạch” của nhau. Ấn Độ có kế hoạch thành lập nhà máy sản xuất thép của tập đoàn Tata tại Việt Nam song đã không thành công. Tuy nhiên, Tata Power đã giành được hợp đồng xây dựng nhà máy nhiệt điện với vốn đầu tư 1,8 tỷ USD (nhà máy nhiệt điện Long Phú 2 tại tỉnh Sóc Trăng).

Ấn Độ cũng muốn đa dạng hóa đầu tư tại Việt Nam. New Delhi lo ngại rằng Ấn Độ sẽ không thể tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) hiện đang trong quá trình đàm phán, do đó muốn sử dụng Việt Nam như một cửa ngõ để vào thị trường TPP sau này. Hai bên đã tiến hành thương lượng không chính thức về khả năng thiết lập quan hệ đối tác chiến lược tay ba với Nhật Bản.

TTK

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.