Chuyến thăm của Thủ tướng đem năng lượng mới cho quan hệ Australia-Việt Nam

Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Australia vào tuần tới, Giáo sư Carlyle A. Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia đã có bài viết đánh giá chuyến thăm này sẽ đem đến năng lượng mới cho quan hệ Việt Nam-Australia.
Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Australia vào tuần tới, Giáo sư Carlyle A. Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia đã có bài viết gửi TTXVN, trong đó đánh giá chuyến thăm này sẽ đem đến năng lượng mới cho quan hệ Việt Nam-Australia.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, tác giả nhận định chuyến thăm Australia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đem đến một động lực mới cho hai nước để thúc đẩy quan hệ song phương lên thành Đối tác toàn diện tăng cường.

Đây là cơ sở cho Kế hoạch hành động lần thứ hai nhằm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới và các ưu tiên trọng điểm trong tương lai. Trước đó, Kế hoạch hành động Australia-Việt Nam giai đoạn 2010-2013 để thực thi Quan hệ đối tác toàn diện năm 2009 đã hết hiệu lực cách đây hơn một năm.

Giáo sư Carlyle A.Thayer nhận định thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện tăng cường thể hiện sự khôn ngoan của Việt Nam trong chính sách lâu dài "đa phương hóa - đa dạng hóa" quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế. Đối tác toàn diện tăng cường cũng giúp Australia đóng góp tích cực cho sự phát triển và an ninh của Việt Nam cũng như an ninh và tăng trưởng kinh tế của khu vực Đông Nam Á.

Về quan hệ Việt Nam-Australia, tác giả cho rằng mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước đang phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, từ hợp tác tăng trưởng kinh tế, thương mại, phát triển công nghiệp, hỗ trợ phát triển đến quốc phòng, thực thi pháp luật, an ninh…

Australia và Việt Nam ngày càng chia sẻ những lợi ích chung trong việc ổn định khu vực, an ninh khu vực và tăng trưởng kinh tế; có chung quan điểm về các vấn đề chính trị, ngoại giao, kinh tế, phát triển, an ninh-quốc phòng. Điển hình là quan điểm về các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông khi hai bên cho rằng các tranh chấp đó cần được giải quyết một cách hòa bình, không sử dụng vũ lực, thông qua đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm chính thức Australia trong hai ngày 17-18/3, sau đó sẽ thăm chính thức New Zealand.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.