Chuyến tàu đầu tiên chở 25.000 tấn ngũ cốc Ukraine đến Đông Phi

Theo sáng kiến riêng của Ukraine, chuyến tàu đầu tiên chở 25.000 tấn ngũ cốc đã cập cảng Djibouti ngày 5/12 để cung cấp cho nước láng giềng Ethiopia trong bối cảnh khu vực này đang hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua.
Chú thích ảnh
Tàu chở lúa mì của Ukraine cập cảng Djibouti ngày 30/8/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đại sứ Ukraine tại Ethiopia xác nhận chuyến hàng trên nằm trong khuôn khổ sáng kiến “Ngũ cốc từ Ukraine”, khác với nỗ lực của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc nhằm tài trợ các chuyến viện trợ nhân đạo ngũ cốc Ukraine cho các nước đang gặp khó khăn.

Thông báo cũng cho biết con tàu thứ hai chở 30.000 tấn lúa mì dự kiến sẽ đến Ethiopia vào tuần tới. Trong khi đó, con tàu thứ 3 đang chuẩn bị chở 25.000 tấn lúa mì để vận chuyển đến Somalia.

Hiện Ethiopia chưa bình luận gì về chuyến tàu chở ngũ cốc vừa đến từ Ukraine.

Tháng 11 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố sáng kiến "Ngũ cốc từ Ukraine" nhằm hỗ trợ những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do cuộc khủng hoảng lương thực. Chính quyền Ukraine có kế hoạch điều hơn 60 tàu chở ngũ cốc đến các nước Ethiopia, Sudan, Nam Sudan, Somalia, Congo, Kenya, Yemen và nhiều nước khác.

Sáng kiến được đưa ra trong bối cảnh hàng triệu người tại 3 nước Ethiopia, Somalia và Kenya đang đối mặt với nạn đói do hạn hán kéo dài sau 5 mùa liên tiếp, trong khi xung đột tại Ethiopia và Somalia khiến cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.