Chuyển máy lọc máu lên Gia Lai cứu binh nhì nguy kịch vì bệnh não mô cầu

Ngày 15/8, Bác sỹ Vũ Đình Ân - Phó Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị đã chuyển máy lọc máu, cử bác sỹ lên Tây Nguyên điều trị thành công cho một quân nhân mắc bệnh não mô cầu nặng.
Chú thích ảnh
Bác sỹ thăm khám cho binh nhì Lê Hữu Thắng tại Bệnh viện Quân y 175.

Ngày 5/6, binh nhì Lê Hữu Thắng (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Đăk Lăk), mới nhập ngũ được 3 tháng bị sốt cao, tri giác lơ mơ. Chiến sỹ này được đưa đến Bệnh viện Quân y 211, Quân đoàn 3 tại tỉnh Gia Lai để cấp cứu. Thời điểm nhập viện, chiến sỹ Thắng sốt cao, lơ mơ, huyết áp tụt, mạch nhanh, trên người nổi từng mảng xuất huyết lớn.

Các xét nghiệm tại bệnh viện cho thấy chiến sỹ Thắng bị nhiễm não mô cầu dạng nặng, có dấu hiệu rối loạn đông máu và suy đa cơ quan. Vừa tiến hành hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân, Bệnh viện Quân y 211 vừa báo cáo tình hình lên tuyến trên là Bệnh viện Quân y 175. Nhận được chỉ đạo từ cấp trên, nhóm bác sỹ của Bệnh viện Quân y 175 đã khẩn trương đến Gia Lai.

Bác sỹ Vũ Đình Ân cho biết, lúc đó chiến sỹ Thắng đã ở trong tình trạng nguy kịch vì tiểu cầu giảm quá thấp, rối loạn đông máu, nhịp tim quá nhanh, bắt đầu suy đa cơ quan, phải lọc máu khẩn cấp. Tuy nhiên, do tất cả các bệnh viện quanh khu vực Gia Lai đều không có máy lọc máu, nếu tiến hành chuyển về TP Hồ Chí Minh, bệnh nhân có thể tử vong ngay trên đường đi.

Các bác sỹ đã quyết định chuyển máy lọc máu từ Bệnh viện Quân y 175 lên Gia Lai để điều trị cho bệnh nhân. Rạng sáng 8/6, máy lọc máu đã được đưa đến Bệnh viện Quân y 211. Sau 6 giờ đầu tiên lọc máu, bệnh nhân có dấu hiệu đáp ứng tốt, hiện tượng rối loạn đông máu giảm dần. Sau đó các bác sỹ tiếp tục cho bệnh nhân lọc máu liên tục trong 80 giờ, truyền thêm 6 đơn vị hồng cầu lắng và 4 đơn vị huyết tương tươi ngay tại chỗ.

Sau 21 ngày điều trị tại Bệnh viện Quân y 211, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Quân y 175 để xử lý tiếp tình trạng nhiễm trùng và 2 ổ máu đọng trong não. Đến ngày 15/8, bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, vận động tốt và dự kiến sẽ xuất viện sớm.

Tại đơn vị nơi chiến sỹ Lê Hữu Thắng đóng quân cũng đã phát hiện 15 ca nhiễm não mô cầu, trong đó có 3 ca nặng nhưng đều được cứu chữa kịp thời và không có trường hợp tử vong. Các ca bệnh cũng được phát hiện sớm và tiến hành khoanh vùng cách ly, xử lý ổ dịch không để lây lan trên diện rộng.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Đắk Lắk mùa bão lũ: Bảo vệ người dân là mệnh lệnh hàng đầu

Đắk Lắk mùa bão lũ: Bảo vệ người dân là mệnh lệnh hàng đầu

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, hiện Đắk Lắk đang vào mùa bão lũ ở khu vực phía Đông và mưa lũ ở phía Tây của tỉnh, do đó yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương khẩn trương chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó cụ thể với từng tình huống thiên tai với mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn người và tài sản, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Hành trình 40 năm của người sĩ quan cảnh vệ

Hành trình 40 năm của người sĩ quan cảnh vệ

Tròn 40 năm gắn bó với lực lượng Cảnh vệ, Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu, Phó trưởng Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) đã tham gia bảo vệ nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên thủ quốc tế và các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng.

Công đoàn dành hàng nghìn vé tàu, vé máy bay hỗ trợ người lao động dịp Tết Đinh Mùi 2027

Công đoàn dành hàng nghìn vé tàu, vé máy bay hỗ trợ người lao động dịp Tết Đinh Mùi 2027

Cùng với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” và phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-TLĐ triển khai chuỗi hoạt động chăm lo toàn diện đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.