Video chỉ huy quân đội Ấn Độ tập luyện chống đẩy trên đỉnh núi lạnh -30 độ C

Ngày 23/2, lực lượng cảnh sát Biên giới Ấn Độ-Tây Tạng (ITBP) đã đăng một đoạn video ghi lại cảnh một chỉ huy thực hiện động tác chống đẩy trên đỉnh núi cao ở Ladakh, Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Chỉ huy Ratan Singh Sonal, 55 tuổi, thực hiện động tác chống đẩy. Ảnh: Twitter

Theo đài Sputnik (Nga), trong video, chỉ huy Ratan Singh Sonal, 55 tuổi, đã thực hiện động tác chống đẩy trên đỉnh núi cao 5.334 mét ở nhiệt độ -30 độ C. Ông đã hoàn thành hơn 60 lần chống đẩy trong một lần thực hiện. 

Trong một bài đăng khác, ITBP đã chia sẻ một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc các binh sĩ của lực lượng chinh phục ngọn núi Karzok Kangri trên dãy Himalaya. Tổ chức tuần tra biên giới cho biết nhóm 6 người leo núi giỏi nhất của lực lượng này, do Tư lệnh Ratan Singh Sonal dẫn đầu, đã leo lên đỉnh cao hơn 6.000 mét vào hôm 20/2. Gần đây, một đoạn video cũng cho thấy các binh sĩ đi tuần tra dưới lớp tuyết dày tới đầu gối trong khu vực có độ cao 4.570 mét tại bang Uttarakhand.

Sau khi các video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, lực lượng Cảnh sát Biên giới Ấn Độ - Tây Tạng đã nhận được “cơn mưa” lời khen. Nhiều người đã bày tỏ sự thán phục trước kỹ năng và sự kiên cường của các binh sĩ, bất chấp những khó khăn mà họ phải đối mặt hàng ngày khi làm nhiệm vụ ở khu vực núi cao hiểm trở trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. 

Video: Xem Chỉ huy quân đội Ấn Độ 55 tuổi chống đẩy ở nhiệt độ -30 độ C (Nguồn: The Tribune):

Vân Khánh/Báo Tin tức
Sinh viên tự tạo nhiên liệu tên lửa trên bếp khiến 22 người khác phải rời nơi ở
Sinh viên tự tạo nhiên liệu tên lửa trên bếp khiến 22 người khác phải rời nơi ở

Một sinh viên Mỹ đã khiến 22 bạn học khác phải rời ký túc xá do thử chế tạo nhiên liệu tên lửa, song thất bại và dẫn đến vụ nổ lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN