Nghi vấn Hoàng gia Thái Lan dùng mèo nhồi bông trong Lễ đăng cơ của Nhà Vua

Những người yêu động vật ở Thái Lan đang bị cuốn vào câu chuyện chú mèo Xiêm được tặng cho Nhà Vua mới đăng quang có phải là mèo thật hay không.

Chú thích ảnh
Quan chức hoàng gia đặt một chú mèo và con gà trống lên giường ngủ của tân Nhà Vua Maha Vajiralongkorn trong lễ đăng cơ ngày 4/5. Ảnh: Reuters. 

Hoàng gia cho rằng người dân nên chú tâm vào ý nghĩa của nghi lễ thay vì tranh cãi con mèo là thật hay giả.  

Những ngày gần đây, Vương quốc Thái Lan đang chứng kiến bước ngoặt lịch sử đầy ý nghĩa, đó là sự kiện lên ngôi kéo dài 3 ngày với những nghi lễ mang đậm nét truyền thống dành cho Nhà Vua Maha Vajirusongkorn, 66 tuổi - người chính thức đăng cơ hôm 4/5 vừa qua .

Theo truyền thống Hoàng gia Thái Lan, trong lễ đăng cơ được tổ chức hôm thứ Bảy (4/5) tại dinh thự Chakrabat Biman, Nhà Vua mới được trao tặng một con mèo và một số vật phẩm mang tính biểu tượng như một lời cầu phúc cho Hoàng gia. Theo quan niệm của người Thái, mèo là loài động vật mang lại may mắn và việc tặng một con mèo làm quà trong lễ tân gia được coi là một lời chúc cho gia đình yên ấm.

Sáng 5/5, một số cơ quan truyền thông Thái Lan đã đăng tải một bức ảnh của hai quan chức hoàng cung Thái Lan đứng cạnh một con gà trống trắng và một con mèo Xiêm – một giống mèo lâu đời của Thái Lan được ngồi trên chiếc đệm vô cùng ngoan ngoãn trong nghi thức lên ngôi của Nhà Vua. Bức ảnh này được Hoàng gia Thái Lan cung cấp nhưng không có chú thích.

Đến buổi chiều, tờ báo Thái Lan Manager đưa tin Hoàng cung đã dùng một con mèo nhồi bông thay vì mèo thật trong lễ đăng quang.

Trả lời hãng tin Reuters, một quan chức Thái Lan cho biết: “Nghi thức Hoàng gia yêu cầu phải sử dụng gà trống và mèo. Chúng ta không nên tập trung vào việc các con vật có thật hay không, nghi lễ mới là điều quan trọng".

Reuters cũng không thể xác minh chính xác rằng liệu con vật thật có được sử dụng trong buổi lễ hay xuất hiện trong bức ảnh nói trên hay không.

Trên trang Facebook Maewthai.com, một người nuôi mèo nổi tiếng Thái Lan cho biết ban đầu người phía Hoàng cung đã yêu cầu anh ta chuẩn bị 2 con mèo Xiêm giống đực hiền lành cho buổi lễ, nhưng cuối cùng 2 con vật này đã không được sử dụng.

“Tôi cảm thấy biết ơn sự tốt bụng của Nhà Vua khi thông cảm cho những con mèo, lo ngại những con vật có thể phải chờ đợi quá lâu khi tiến hành các nghi lễ, vì vậy những con mèo này đã không được sử dụng”, anh chia sẻ. Tuy nhiên, anh cũng không nói rõ con mèo trong bức ảnh của Hoàng cung là thật hay giả.

Sự việc khiến nhiều người tò mò và thậm chí đã có tranh cãi trên mạng xã hội. “Đó là mèo thật hay mèo giả vậy?”, một người dùng Facebook tên Niphawan Ralpontee hỏi. Một người dùng khác tên Krittaya Parichayaman nghi ngờ: “Đó có là con mèo thật phải không?”. “Nó trông giống như một con mèo nhồi bông”, tài khoản có tên Prapaporn Tongprasan phỏng đoán.

Những hình ảnh tư liệu về lễ đăng quang của Vua Rama VII vào năm1926 cũng cho thấy nhiều thành viên nữ của hoàng gia đang ôm trên tay một con mèo Xiêm – giống mèo có nguồn gốc Thái Lan và một con gà trống.

Nhà sử học kiêm nhà văn Sujane Kanparit cho biết truyền thống sử dụng mèo trong các nghi lễ Hoàng gia đã xuất hiện trong nhiều thế kỷ: “Ý nghĩa của việc nuôi một con mèo là mang lại sự ấm cúng trong gia đình. Đây là một truyền thống đã tồn tại trong các biên niên sử của Hoàng gia từ xa xưa”.

Nhà sử học này cũng không thể xác nhận được con mèo trong bức hình là thật hay giả.

Hải Vân/Báo Tin tức
Quốc vương Thái Lan phong tước hiệu mới cho các thành viên Hoàng gia
Quốc vương Thái Lan phong tước hiệu mới cho các thành viên Hoàng gia

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 5/5, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Rama X đã phong tước hiệu cho các thành viên cấp cao của Hoàng gia sau khi ông chính thức đăng quang ngày 4/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN