Nền 'kinh tế ly hôn' chớm nở tại Trung Quốc

Tan Mengmeng cho biết cô đã chuyển hướng dịch vụ chụp ảnh của mình sang các vụ ly hôn sau khi chứng kiến hàng dài người xếp hàng bên ngoài các văn phòng chính quyền xử lý ly hôn.

Chú thích ảnh
Một cặp đôi ngồi câu cá dọc một con kênh ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

Là một nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới, cuộc sống của Tan Mengmeng phụ thuộc rất nhiều vào việc những cặp đôi kết hôn muốn ghi lại niềm vui, hạnh phúc của tình yêu.

Tuy nhiên, tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc đang giảm dần và cô gái 28 tuổi, chủ một studio chụp ảnh ở tỉnh Hà Nam, cảm thấy thôi thúc phải mở rộng nguồn thu nhập của mình để tận dụng xu hướng ly hôn đang gia tăng.

Ngoài việc ghi lại khoảnh khắc đôi tình nhân trao nhau lời thề ước, giờ đây Tan còn chụp ảnh các cặp đôi muốn tổ chức các lễ kỷ niệm, thậm chí đánh dấu cả ngày kết thúc cuộc hôn nhân của họ.

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, số liệu chính thức cho thấy tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc đang giảm mạnh, từ mức khoảng 13 triệu vào năm 2013 xuống dưới 7 triệu vào năm 2022, mức thấp nhất kể từ khi hồ sơ bắt đầu được ghi nhận vào năm 1985.

Năm ngoái, Trung Quốc đã chứng kiến ​​sự gia tăng nhẹ cặp đôi kết hôn, lên tới 8 triệu, nhưng các nhà chức trách vẫn lo ngại về xu hướng này.

Trong khi đó, số vụ ly hôn đã tăng vọt, đạt mức cao kỷ lục 4,7 triệu vụ vào năm 2019, cao gấp hơn 4 lần so với hai thập kỷ trước.

Chính phủ Trung Quốc đã cố gắng đảo ngược sự gia tăng số vụ ly hôn, áp đặt luật mới vào năm 2021 yêu cầu các cặp đôi phải trải qua giai đoạn “hoà giải” 30 ngày trước khi chia tay. Dữ liệu cho thấy nỗ lực này đã dẫn đến sự sụt giảm tạm thời, nhưng sau đó số vụ ly hôn lại tăng vọt, tăng 25% vào năm 2023 so với năm trước.

Hai sự thay đổi này đã góp phần làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng nhân khẩu học mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải đối mặt, một cuộc khủng hoảng đã trầm trọng hơn do nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, dân số già đi nhanh chóng và thực tế là ngày càng ít phụ nữ muốn sinh con.

Tan Mengmeng cho biết cô đã chuyển hướng dịch vụ chụp ảnh của mình sang các vụ ly hôn sau khi nhìn thấy hàng dài người xếp hàng bên ngoài các văn phòng xử lý việc ly hôn.

Kể từ năm ngoái, Tan đã chụp ảnh cho khoảng 30 cặp đôi, ghi lại những khoảnh khắc đau lòng và cả vui mừng khi họ cắt đứt quan hệ hôn nhân.

"Đây là một công việc kinh doanh tốt. Suy cho cùng, niềm vui hay nỗi buồn đều đáng ghi lại”, Tan nói.

Thay đổi thái độ về ly hôn

“Bước đột phá” của Tan Mengmeng vào “nền kinh tế ly hôn” đang chớm nở của Trung Quốc tiết lộ rất nhiều điều về thái độ đang thay đổi của người dân đất nước này đối với hôn nhân.

Trong khi việc ly hôn từng bị xã hội Trung Quốc kỳ thị, khi họ luôn đặt trọng tâm vào sự đoàn kết và ổn định của gia đình, thì nhiều người trẻ hiện nay đã lựa chọn không kết hôn. Đối với những người quyết định kết hôn, họ cũng sẽ dễ chấp nhận ly hôn hơn nếu cuộc hôn nhân không thành công.

Sự thay đổi văn hóa đã tạo ra sự bùng nổ trong lĩnh vực chụp ảnh ly hôn không chỉ đối với Tan mà còn đối với các nhiếp ảnh gia khác đang hy vọng kiếm được thêm thu nhập.

Những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội Xiaohongshu của Trung Quốc cho thấy một số cặp đôi đang ký giấy ly hôn, trong khi những người khác chụp ảnh với giấy chứng nhận ly hôn.

"29 tuổi. Ly hôn vui vẻ nhé", một người dùng Xiaohongshu viết kèm theo bức ảnh giấy chứng nhận kết hôn và ly hôn của cô đặt cạnh nhau.

Chú thích ảnh
Chính phủ Trung Quốc đã cố gắng đảo ngược sự gia tăng số vụ ly hôn, áp đặt luật mới vào năm 2021 yêu cầu các cặp đôi phải trải qua giai đoạn “hoà giải” 30 ngày trước khi chia tay.Ảnh: Tân Hoa xã

Các công ty hiện cũng cung cấp dịch vụ loại bỏ những vật lưu niệm cũ trong cuộc hôn nhân của người đã ly hôn và bất kỳ vật lưu niệm không mong muốn nào khác theo một cách có “nghi lễ”.

Peng Xiujian, nhà nghiên cứu cao cấp tại Đại học Victoria ở Australia, cho biết thời thế đang thay đổi phản ánh thế hệ trẻ ưu tiên tự do cá nhân và phát triển nghề nghiệp.

Bà nói: “Ý tưởng tiếp tục một cuộc hôn nhân không hạnh phúc ‘vì vẻ bề ngoài’ hoặc vì nghĩa vụ đang mất dần sức ảnh hưởng”.

Là người nghiên cứu các xu hướng nhân khẩu học ở Trung Quốc, bà Peng cũng cho rằng sự suy giảm hôn nhân là do các yếu tố kinh tế và xã hội, bao gồm môi trường làm việc áp lực cao, thị trường lao động cạnh tranh và chi phí sinh hoạt cao.

Chú thích ảnh
Một cặp đôi ly hôn đứng trước Sở dân chính ở Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: Tan Mengmeng

Đối với những người lựa chọn ly hôn, điều đó không còn được coi là đáng xấu hổ nữa, Tan Mengmeng nói: “Không có gì đáng xấu hổ khi dũng cảm ly hôn. Cả hai bên vẫn còn tình nghĩa... và muốn kỷ niệm mối quan hệ".

Một cặp đôi thuê Tan chụp ảnh đã chọn một nhà hàng nơi họ hẹn hò lần đầu tiên. Cặp đôi gọi vài món ăn hoài niệm, ngồi đối diện nhau bất động. “Cuối buổi chụp hình, cả hai đều khóc”, Tan kể.

Tan cho biết, mặc dù hai người quan tâm lẫn nhau, nhưng người vợ quá mệt mỏi vì quan hệ căng thẳng với bố mẹ chồng, còn chồng cô thì quá bận rộn với công việc nên không thể giúp giải quyết mâu thuẫn.

Tất nhiên, một số cuộc chia tay ít tương tác với nhau hơn. Tan cho biết có lần một người đàn ông dành cả buổi chụp ảnh để nghịch điện thoại. Người phụ nữ bắt đầu khóc. Khi người phụ nữ nhận lại những bức ảnh, cô thấy không có nhiều bức ảnh có hình chồng cũ của mình. “Tôi không dám nói với cô ấy rằng chính người chồng đã yêu cầu tôi không chụp mặt anh ấy”, Tan nói.

Ngay sau đó, cô phát hiện người đàn ông đó đã thuê một nhiếp ảnh gia khác đến chụp ảnh cưới với bạn đời mới.

"Nhà máy ly hôn"

Trong một nhà máy cách thủ đô Bắc Kinh của 90km, Liu Wei và nhóm của anh điều hành một doanh nghiệp giúp các cặp vợ chồng đã ly hôn tiêu hủy bằng chứng về cuộc hôn nhân của họ.

Hình ảnh trên những bức ảnh cưới cũ được phun sơn để đảm bảo sự riêng tư được tôn trọng trước khi bị ném vào máy nghiền cùng với các vật kỷ niệm khác. Toàn bộ quá trình tiêu hủy sẽ được quay video.

Liu cho biết đôi khi anh cảm thấy mình giống như một bác sĩ, phải vượt qua những cuộc chia ly mà không quá xúc động. "Ly hôn có thể không hẳn là điều xấu. Nó có thể là một điều tốt. Vì vậy, không cần phải buồn về điều đó", Liu nói với CNN.

Liu Wei cho biết, các dịch vụ của anh có giá từ 8 đến 28 USD, và nhu cầu cao giúp việc kinh doanh đang phát đạt. Kể từ khi mở nhà máy vào năm 2021, anh đã hủy ảnh cưới của khoảng 2.500 cặp đôi.

Gary Ng, nhà kinh tế học của ngân hàng đầu tư Natixis (Pháp), cho biết mặc dù khó dự đoán quy mô thị trường và dư địa tăng trưởng nhưng tỷ lệ ly hôn ở Trung Quốc tăng cao đồng nghĩa với việc "chắc chắn sẽ có nhiều hoạt động kinh tế xung quanh nó".

Nhiếp ảnh gia Tan Mengmeng đã suy nghĩ trước về cách phát triển công việc kinh doanh của mình. Kế hoạch mới nhất của cô liên quan đến việc thu hút khách hàng quay trở lại trong trường hợp số phận đưa các cặp vợ chồng đã ly hôn quay lại với nhau. “Tôi sẽ giảm giá 18% nếu hai người tái hôn và nhờ tôi chụp ảnh”, cô nói.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo CNN)
Trung Quốc đề xuất luật để người dân dễ kết hôn, khó ly hôn
Trung Quốc đề xuất luật để người dân dễ kết hôn, khó ly hôn

Trung Quốc đã đưa ra một dự thảo luật sửa đổi sẽ giúp các cặp đôi dễ dàng đăng ký kết hôn hơn, trong khi việc nộp đơn xin ly hôn sẽ trở nên khó khăn hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN