Chuyển đổi trang trại chế biến thuốc lá thành khu nghỉ dưỡng bền vững

Điền trang Kaomai 1955 là cơ sở chế biến thuốc lá duy nhất tại Chiangmai (Thái Lan) vẫn giữ được nguyên khuôn viên, kiến trúc xưa kia mặc dù mục đích hoạt động hiện giờ đã đổi hướng sang khu du lịch nghỉ dưỡng.

Chú thích ảnh
Cơ sở chế biến thuốc lá Farm Thung Seo rộng hơn 62.000 m2 được cải tạo thành khu nghỉ dưỡng.

60 năm trước, ngành công nghiệp thuốc lá ở miền Bắc Thái Lan bùng nổ mạnh mẽ với các trang trại và nhà máy chế biến thuốc lá nở rộ khắp nơi. Sau 40 năm, thời gian đã khiến mọi thứ thay đổi. Ngành công nghiệp thuốc lá lụi tàn trong cuộc sống của người dân tại “đóa hồng phương Bắc” Chiang Mai cùng với sự biến mất của các nhà kho chế biến thuốc lá. Mọc lên thay vào đó là các vườn cây ăn trái và các dự án bất động sản hướng tới du lịch bền vững, thân thiện với môi trường.

Điền trang Kaomai 1955 là cơ sở chế biến thuốc lá duy nhất tại Chiangmai vẫn giữ được nguyên khuôn viên, kiến trúc xưa kia mặc dù mục đích hoạt động hiện giờ đã đổi hướng sang khu du lịch nghỉ dưỡng. Một dự án bảo tồn thiên nhiên và văn hóa được duy trì dựa trên sự phát triển theo hướng du lịch đã ra đời.

Chú thích ảnh
Các kho sấy thuốc lá vẫn giữ nguyên kiến trúc trở thành bảo tàng.
Chú thích ảnh
Một kho sấy thuốc được cải tọa thành phòng nghỉ cho du khách.
Chú thích ảnh
Khuôn viên rộng lớn tràn ngập cây xanh là ngôi nhà của hơn 36 loài chim và động vật.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nội thất bên trong các phòng được trang trí mang phong cách cổ.

Điền trang Kaomai 1955 thuộc sở hữu của công ty chế biến thuốc lá Mae Ping Yasoop do gia đình Hoàng tử Chuen Sirorot thành lập vào năm 1955. Đến năm 1986, cơ sở này đã được bàn giao cho ông Thawat Choedsathirakun – một doanh nhân chuyên cung cấp sản phẩm nông nghiệp ở Chiang Mai, dưới tên gọi công ty Farm Thung Seo.

Trong 11 năm tiếp theo, công việc kinh doanh thuốc lá của Farm Thung Seo gặp khó khăn do môi trường không thuận lợi dẫn đến sản lượng kém và thiếu hụt nhân công làm việc. Bên cạnh đó, cơ sở cũng vấp phải phản ứng từ người dân xung quanh do mùi và khói trong quá trình chế biến thuốc lá làm ô nhiễm không khí.

Năm 1997, khu nghỉ dưỡng Kaomai Lanna chính thức mở cửa hoạt động. Với sự trợ giúp từ các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan, một dự án chuyển đổi tất cả nhà chế biến thuốc lá trong Farm Thung Slew thành một tổ hợp nghỉ dưỡng đã được khởi động.

Tận hưởng khung cảnh yên bình trong Kaomai Lanna:

Khu nghỉ dưỡng Kaomai Lanna bao gồm 34 phòng nghỉ được cải tạo từ 18 kho sấy thuốc lá có tuổi đời hơn 50 năm. Các phòng đều được trang trí bằng những món đồ nội thất cổ thời thuộc địa nằm trong bộ sưu tập của ông chủ Thawat Cherdsatirakul.

Hai kho sấy thuốc lá còn lại được giữ nguyên để làm bảo tàng, cung cấp cho du khách tới đây có cái nhìn chi tiết về quy trình chế biến thuốc lá cũng như biết thêm về lịch sử lâu đời của nhà máy.

Ngoài ra, Kaimai Lanna còn xây dựng hồ bơi, nơi tập yoga, nhà xông hơi, quán café, nhà hàng và hội trường có thể đón tiếp tới 120 khách.

Chú thích ảnh
Hai chị em bà Khattirat Cherdsatirakul nối nghiệp cha tiếp quản khu nghỉ dưỡng.

Bên trong khuôn viên rộng hơn 64.000m2 nổi bật là những con đường dẫn tới khu nhà nghỉ được bao quanh bởi một hệ sinh thái tự nhiên nhất có thể. Theo bà Khattirat Cherdsatirakul – thế hệ thứ 2 trong gia đình Cherdsatirakul quản lý resort, bố mẹ bà đều đã từng học về nông nghiệp và có nhiều năm kinh nghiệm trồng cây nên mục đích ban đầu của họ là thành lập một khu nghỉ dưỡng giữ nguyên những giá trị nguyên sơ của thiên nhiên.

Tại Kaomai Lanna, hơn 120 loài cây được trồng và phát triển với hơn một nửa số cây là giống loài bản địa. Đây cũng là ngôi nhà của cây cổ thụ có tuổi thọ hơn một thế kỷ và trên 36 loài chim cùng một số động vật có vú khác.

Theo ông Chalermpong Siriaudomrit – Giám đốc phát triển kinh doanh của Kaomai Lanna, ban quản lý đang khởi động một dự án thiên nhiên mới rộng 12.000 m2 trong khuôn viên, xây dựng một mô hình bền vững để bảo tồn các loài thực vật và môi trường sống tự nhiên cho các loài động vật địa phương đồng thời trở thành một điểm đến thu hút để giáo dục cho trẻ em về thiên nhiên.

Với sự sáng tạo trong chuyển đổi, khu nghỉ dưỡng Kaomai Lanna đã giành giải “Thiết kế Mới trong Di sản năm 2018” thuộc Giải thưởng Bảo tồn Di sản Văn hóa châu Á Thái Bình Dương do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tổ chức.

Bài, ảnh: Bảo Hà/Báo Tin tức
Nghiên cứu chất tạo ảo giác trong nấm giúp cai nghiện rượu, thuốc lá
Nghiên cứu chất tạo ảo giác trong nấm giúp cai nghiện rượu, thuốc lá

Hợp chất trong các loại nấm có chứa chất tạo ảo giác giúp những người nghiện rượu nặng giảm bớt hoặc bỏ rượu hoàn toàn trong cuộc thử nghiệm về hợp chất psilocybin đối với chứng nghiện rượu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN