Chuyển hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình sự công ty khai thác cát có nhiều vi phạm

Chiều 25/9, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên đã cung cấp thông tin cho báo chí về việc chuyển hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển Huy Phú (Công ty Huy Phú, địa chỉ trụ sở chính tại thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên); người đại diện theo pháp luật là ông Phan Thanh Hải.
Chú thích ảnh
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Huy Phú tổ chức khai thác cát ngoài khu vực mỏ được cấp phép. Ảnh: Anh Ngọc/baophuyen.vn

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ra Quyết định số 1262/QĐ-UBND chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Công ty Huy Phú.

Công ty Huy Phú được UBND tỉnh Phú Yên cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 75/GP-UBND ngày 12/12/2016 cho phép khai thác mỏ cát sông Đà Rằng, thôn Phước Bình Bắc, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; diện tích khu vực khai thác 3 ha; trữ lượng khai thác 101.104,38 m3 cát nguyên khai; công suất khai thác 10.000 m3 cát nguyên khai (sản phẩm)/năm. Cốt khai thác từ bề mặt địa hình hiện tại đến cao trình +2,0m; thời hạn khai thác 10 năm kể từ ngày ký giấy phép.

Quá trình thực hiện, Công ty Huy Phú đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi cho phép, vì vậy, ngày 1/4/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ra Quyết định số 456/QĐ-XPHC xử phạt Công ty này 120 triệu đồng; phạt bổ sung “Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác 7 tháng” (tức là đến tháng 11/2022).

Trong quá trình hoạt động trở lại, các ngày 25/7, 31/7 và ngày 18/8/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành kiểm tra mỏ cát của Công ty Huy Phú và lập 3 Biên bản làm việc. Trên cơ sở đó, ngày 24/8/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 13/BB-VPHC đối với Công ty Huy Phú gồm 7 hành vi vi phạm.

Theo ông Nguyễn An Phú – Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên, căn cứ Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", Công ty Huy Phú có hai hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm về khoáng sản có giá trị hơn 1 tỷ đồng. Do đó, căn cứ Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi bổ sung năm 2020), quy định chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với doanh nghiệp này.

Trước đó, TTXVN đã có nhiều tin, bài phản ánh về việc trên địa bàn tỉnh Phú Yên có một số doanh nghiệp vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản. UBND tỉnh Phú Yên đã yêu cầu các đơn vị chức năng xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình khai thác ở các điểm mỏ vật liệu xây dựng thông thường thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để phục vụ các công trình sử dụng ngân sách Nhà nước.

Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.