Chuyên gia Việt Nam tham gia nhóm điều tra nguồn gốc dịch COVID-19 của WHO

Một nhóm gồm 10 chuyên gia y tế cộng đồng, chuyên gia về động vật và nhà khoa học săn virus ở các nước sẽ phối hợp với các nhà nghiên cứu Trung Quốc điều tra nguồn gốc dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ảnh: Reuters

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố danh sách tên các nhà khoa học thuộc nhóm chuyên gia quốc tế sẽ đến Trung Quốc điều tra về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.

Đội điều tra 10 người bao gồm các chuyên gia y tế công cộng, chuyên gia thú y và thợ săn virus thuộc các quốc gia bao gồm Nhật Bản, Qatar, Đức, Việt Nam, Nga, Australia, Đan Mạch, Hà Lan, Anh và Mỹ.

Đại diện Việt Nam là nhà khoa học Hung Nguyen, đồng sáng lập Chương trình Sức khỏe Con người và Động vật tại Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI).

Nhóm chuyên gia sẽ làm việc cùng với các nhà khoa học Trung Quốc thực hiện các cuộc điều tra về phương thức virus SARS-CoV-2 xuất hiện và lây sang người, gây ra một đại dịch hiện đã cướp đi sinh mạng của trên 1,4 triệu người.

WHO ngày 23/11 cho biết tên của các chuyên gia trong nhóm điều tra đã được chia sẻ công khai qua hình thức trực tuyến với các quốc gia thành viên. “Chúng tôi rất cảm ơn họ vì sự sẵn lòng và tính minh bạch, cũng như cho phép chúng tôi công bố tên của họ. Đó không phải là một lựa chọn dễ dàng”, ông Michael Ryan, Giám đốc Điều hành Chương trình Khẩn cấp Y tế của WHO, phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 23/11.

Các thành viên khác trong nhóm điều tra bao gồm nhà nghiên cứu người Hà Lan Marion Koopmans – người đứng đầu Trung tâm Y khoa Erasmus đã từng tham gia nghiên cứu dịch bệnh COVID-19 bùng phát từ các trang trại nuôi chồn ở nước này; John Watson - cựu Thứ trưởng Y tế Anh; Farag El Moubasher thuộc Bộ Y tế Công cộng Qatar; nhà virus học Đan Mạch Thea Fischer thuộc Bệnh viện Nordsjællands; nhà vi sinh học Dominic Dwyer thuộc Bệnh viện Westmead (Australia); nhà dịch tễ học Vladimir Dedkov của Viện Pasteur (Nga), chuyên gia Ken Maeda thuộc Viện Dịch bệnh truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản và thợ săn virus Fabian Leendertz thuộc Viện Robert Koch (Đức).

Giám đốc Ryan cho biết các thành viên trong đội điều tra đã được WHO lựa chọn và lên danh sách sau khi tham vấn với Bắc Kinh. Các nhà khoa học Trung Quốc và đội chuyên gia quốc tế đã có cuộc họp trực tuyến đầu tiên vào ngày 30/10 và sẽ tiếp tục có những cuộc họp trực tuyến trong tương lai.

Một câu hỏi được đặt ra là khi nào nhóm điều tra quốc tế sẽ tham gia các nghiên cứu thực địa tại Trung Quốc. Đây được coi là một phần quan trọng của sứ mệnh được trên 130 quốc gia kêu gọi tại cuộc họp vào tháng 5 của WHO.

Ông Ryan ngày 23/11 cho biết WHO “hoàn toàn mong đợi” nhóm chuyên gia quốc tế sẽ thực hiện công việc này và mong muốn việc đó được “triển khai càng sớm càng tốt”. “Chúng tôi nhận được sự đảm bảo từ các đồng nghiệp trong chính phủ Trung Quốc rằng việc triển khai sứ mệnh sẽ được tạo điều kiện sớm nhất có thể, để cộng đồng quốc tế có thể yên tâm về chất lượng của khoa học”.

Mặc dù virus SARS-CoV-2 ban đầu được cho là truyền từ dơi sang người nhưng vẫn chưa rõ chi tiết chính xác về cách thức và địa điểm xảy ra việc này. Cho đến nay, vẫn còn rất ít dữ liệu được công bố từ các nghiên cứu liên quan ở Trung Quốc.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.