Chuyên gia Pháp nhận định ngày khởi đầu Chiến tranh Lạnh Mỹ-Trung

Một chuyên gia châu Á tại tờ Le Monde (Pháp) đánh giá rằng cuộc diễu binh năm 2015 chính là dấu mốc khởi đầu của cuộc Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Ảnh: WPTV.com

Ông Francois Bougon làm việc tại tờ Le Monde mới đây đã phát hành cuốn sách “Bên trong tâm trí ông Tập Cận Bình” bao hàm nội dung trên. Ông Francois Bougon cho rằng cuộc diễu binh ngày 3/9/2015 chính là tuyên bố công khai về khởi điểm cho một cuộc Chiến tranh Lạnh Mỹ-Trung Quốc.

Ngày 3/9/2015, Trung Quốc kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố đây là ngày lễ quốc gia kỷ niệm sự kiện đế quốc Nhật Bản thất trận trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin theo dõi sự kiện phô trương quân sự này. Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) dẫn nhận định của một số chuyên gia đánh giá cuộc tập trận này là nhằm đánh tiếng đến Mỹ.

Việc Trung Quốc đầu tư tôn vinh ngày chiến thắng phát xít được cho là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh từ chối chấp thuận cán cân quyền lực sau năm 1945.

Hơn nữa, ông Francois Bougon cho rằng cuộc diễu binh của Trung Quốc tựa như bản sao của sự kiện tương tự tổ chức tại Moskva 4 tháng trước đó.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, cả Nhật Bản và Mỹ đều hiểu rằng các cuộc diễu binh của Nga và Trung Quốc là đánh tiếng tới hai quốc gia này.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.