Chuyên gia Nga đánh giá về việc Mỹ chấp thuận bán hệ tên lửa Arrow-3 của Israel cho Đức

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, một số quốc gia châu Âu đã nghiêm túc hơn nhiều trong việc chi cho quốc phòng của họ.
Chú thích ảnh
Tên lửa Arrow-3 của Israel khai hỏa. Ảnh: Jpost.com

Theo tờ Vedomosti (Nga), Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã phê chuẩn việc chuyển giao các hệ thống phòng thủ tên lửa (ABM) Arrow-3 của Israel cho Đức với giá hơn 3,5 tỷ USD. Trong tương lai gần, Đức sẽ đảm bảo khoản tạm ứng 600 triệu USD cho nhà thầu để bắt đầu thực hiện đơn hàng. Thỏa thuận trên là lớn nhất trong lịch sử lĩnh vực quốc phòng của Israel, theo Bộ Quốc phòng nước này. 

Các chuyên gia nhận định với Vedomosti rằng hệ thống phòng thủ tên lửa không phải của châu Âu sẽ khiến Berlin tốn ít chi phí hơn khi vũ khí trong kho dự trữ của phương Tây đang giảm dần.

Mikhail Barabanov, nhà phân tích tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ, tổ chức tư vấn có trụ sở ở Moskva, đánh giá quyết định của Đức có ý nghĩa từ quan điểm kỹ thuật quân sự. 

Ông Barabanov nói với Vedomosti: “Tất cả các dự án quốc phòng của châu Âu đều mất nhiều thời gian và tốn kém, nhưng ở đây chúng ta đang nói về việc mua một sản phẩm hoàn chỉnh. Việc Đức quyết định từ bỏ hợp tác với đối tác Pháp quen thuộc của mình trong một lĩnh vực quan trọng như hệ thống phòng thủ tên lửa làm dấy lên lo ngại về chương trình máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo FCAS (Hệ thống Chiến đấu Không quân Tương lai) của châu Âu, hiện đang bị đình trệ". 

Theo ông Barabanov, Pháp và Đức hiện là một số nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, một chính sách đang dẫn đến sự cạn kiệt các kho vũ khí ở châu Âu. Do đó, nhu cầu sản xuất vũ khí mới đã làm gia tăng sự cạnh tranh giữa các nhà thầu quốc phòng của hai nước. 

"Một cuộc chạy đua vũ trang thông thường mới đang diễn ra ở châu Âu và không công ty quân sự châu Âu nào muốn nhường thị phần cho các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, tổ hợp công nghiệp - quân sự châu Âu khó có thể đáp ứng nhu cầu của quân đội các nước thành viên EU: Cho đến nay, họ vẫn chưa thể thay thế Mỹ, quốc gia sản xuất nhiều loại vũ khí hơn", chuyên gia Barabanov lưu ý.

Cuộc xung đột ở Ukraine đã gây ra sự thiếu hụt hệ thống phòng không trên mặt đất, chẳng hạn như Patriot của Mỹ hay IRIS-T của Đức được phát triển gần đây, ở nhiều quốc gia phương Tây. Trong khi các hệ thống Patriot và IRIS-T có khả năng phòng thủ ở tầm trung, thì hệ thống Arrow-3 cung cấp khả năng phòng thủ ở tầm cao hơn.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AA/TTXVN

Tổng thống Trump nói rõ về khả năng dùng bom hạt nhân và 'mẹ của mọi loại bom' chống Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không cần sử dụng vũ khí hạt nhân chống Iran, đồng thời giải thích “mẹ của mọi loại bom” là vũ khí thông thường. Tuy nhiên, ông vẫn đề cập khả năng tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân của Tehran và dự báo chiến sự sẽ sớm kết thúc.

Bom GBU-43/B được trưng bày tại Bảo tàng Vũ khí Không quân, căn cứ Không quân Eglin, bang Florida (Mỹ). Ảnh: Wikipedia

Giải mã uy lực 'Mẹ của các loại bom' Mỹ tính dùng để tấn công Iran

Kênh CNN dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington đã xây dựng phương án sử dụng loại bom phi hạt nhân lớn nhất trong kho vũ khí của nước này để tấn công các cơ sở năng lượng và địa điểm hạt nhân của Iran, nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh nối lại chiến dịch quân sự.