Chuyên gia Mỹ đề xuất cách thức xóa bỏ chương trình vũ khí huỷ diệt hàng loạt của Triều Tiên

Chuyên gia về vũ khí hạt nhân của Mỹ Toby Dalton ngày 4/3 đưa ra một quan điểm mới trong cách tiếp cận vấn đề chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Triều Tiên.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) theo dõi công tác chuẩn bị cho vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 tại sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng ngày 29/8/2017. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Phát biểu tại một hội thảo do Tổ chức vì Hòa bình quốc tế Carnegie tổ chức, ông Dalton cho rằng WMD cần được xóa bỏ theo từng giai đoạn, bắt đầu bằng việc đưa ra các giới hạn khả năng chế tạo vũ khí khác nhau để có thời gian hạ thấp mối đe dọa từ các vũ khí hạt nhân nguy hiểm hơn. Ông nói: "Cách tiếp cận chỉ tập trung vào các vấn đề hạt nhân thực sự có vấn đề" khi đối phó với mối đe dọa của cả chương trình WMD. Theo ông, hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo được cho là quan trọng hơn việc sản xuất các nguyên liệu có thể tách ra được với kích cỡ phù hợp, và khả năng của kho vũ khí tương lai".

Ông Dalton, chuyên gia về không phổ biến vũ khí hạt nhân của Tổ chức Carnegie, được cho là một trong những chuyên gia đã tư vấn cho Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun trước khi Hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong- un diễn ra ở Hà Nội. 

Nhận định của ông Dalton được đưa ra sau khi cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho biết ông Kim Jong-un đã không sẵn sàng chấp nhận đề nghị của Trump về một "thỏa thuận lớn", trong đó đòi hỏi Triều Tiên phải hủy bỏ không chỉ chương trình vũ khí hạt nhân mà cả các chương trình vũ khí hóa học, sinh học và tên lửa để đổi lấy các lợi ích kinh tế.

Mạnh Hùng - Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).