Chuyên gia khuyến cáo các hãng xe Mỹ nên rời Trung Quốc

Ông John Murphy, nhà phân tích của công ty Bank of America Securities, nhận định các nhà sản xuất ô tô lâu đời của Mỹ như Ford Motor và General Motors nên rời khỏi thị trường Trung Quốc để bảo toàn vốn, trong giai đoạn diễn ra quá trình chuyển đổi sang xe điện có chi phí đắt đỏ.
Chú thích ảnh
Xe Mustang Ford mới được trưng bày tại triển lãm ô tô quốc tế Thượng Hải ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Để đối phó với doanh số bán xe điện chậm hơn dự kiến, Ford, GM và Stellantis tập trung vào việc cắt giảm chi phí trong tất cả các phân khúc kinh doanh của họ. Ông Murphy cảnh báo ba hãng xe này có thể sẽ phải thực hiện thêm các biện pháp quyết liệt hơn để cắt giảm chi tiêu, đặc biệt là trong hoạt động kinh doanh động cơ chạy xăng của các nhà sản xuất ô tô, vốn mang lại phần lớn lợi nhuận hiện nay.

Theo một số nhà quan sát, trong những năm gần đây, Trung Quốc, thị trường ô tô lớn nhất thế giới, tỏ ra không mặn mà với nhiều nhà sản xuất ô tô nước ngoài. Ông Murphy và các nhà phân tích khác lưu ý rằng rất khó để vượt qua sức mạnh của các công ty Trung Quốc ngay trên sân nhà. Ông Murphy nhận định lòng trung thành của người mua đối với các thương hiệu nội địa rất mạnh mẽ và thậm chí có thể còn mạnh hơn sau khi Mỹ áp dụng mức thuế hơn 100% đối với xe điện Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 1/8 tới.

Doanh số bán của Ford và GM tại Trung Quốc đã sụt giảm trong thập kỷ qua. “Người khổng lồ châu Á” này từng là thị trường lớn nhất của GM và nhà sản xuất ô tô này vẫn đang nỗ lực gia tăng lợi nhuận tại đây. Trong khi đó, trước sự cạnh tranh từ các đối thủ như BYD và Geely, Ford đang chuyển đổi hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc để trở thành một trung tâm xuất khẩu.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.