Chuyên gia Israel: Mỹ và Iran đang tiến gần hơn bao giờ hết tới việc chấm dứt chiến tranh

Bất chấp những phủ nhận của Tehran, nhà bình luận Gideon Levy cho biết ông tin rằng Mỹ và Iran đang tiến gần hơn bao giờ hết tới việc chấm dứt chiến tranh.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Vịnh Persian nhìn từ Bushehr, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố tạm hoãn 5 ngày các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy điện của Iran, đồng thời tuyên bố Washington đang tiến gần tới một thỏa thuận với Tehran, dù phía Iran phủ nhận có bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào.

Trong một chương trình thảo luận của kênh tin tức Al Jazeera (Qatar), nhà bình luận Israel Gideon Levy cho biết ông “rất coi trọng” các tuyên bố của Tổng thống Trump, tin rằng Mỹ và Iran đang tiến gần hơn bao giờ hết tới việc chấm dứt chiến tranh, bất chấp sự phủ nhận từ phía Tehran.

Ông Niall Stanage, cây bút chuyên viết về Nhà Trắng của báo The Hill (Mỹ) cũng cho rằng Tổng thống Trump dường như đang rất muốn tìm một “lối thoát”.

Ông Stanage nói với Al Jazeera rằng: “Đây là một cuộc chiến vốn đã không được ủng hộ trong nước ngay từ đầu, và theo thời gian, những tác động kinh tế gây ra cho Mỹ thông qua giá dầu tăng, kéo theo giá nhiên liệu tăng đối với người dân khi đổ xăng, đã gia tăng đáng kể”.

Theo nhận định của ông Stanage, “điều đó đã tạo ra áp lực, và tôi không nghĩ ông Donald Trump sẵn sàng chịu đựng mức độ tổn thất kinh tế đó, hay những hệ quả chính trị đi kèm, trong thời gian dài hơn nữa”.

Bình luận về suy đoán rằng Tổng thống Trump có thể chỉ đang câu giờ để chờ thêm lực lượng quân sự được triển khai tới khu vực, ông Stanage cho rằng có khả năng những phát biểu của Tổng thống Mỹ là một “đòn đánh lừa”, hoặc rằng “một sự thay đổi hướng đi đột ngột khác” có thể sắp xảy ra.

Ông Stanage lưu ý rằng việc dự kiến có thêm lính thủy đánh bộ Mỹ tới khu vực trùng với thời điểm thời hạn mới kéo dài của Tổng thống Trump dự kiến kết thúc vào thứ Sáu (27/3).

“Việc thời điểm của hai yếu tố này trùng khớp chặt chẽ như vậy chắc chắn khiến người ta phải chú ý”, ông Stanage nói.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Về phía Iran, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao nước này cho biết Tehran muốn dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt trước khi chấm dứt chiến tranh.

Ông Mohsen Rezaei cho biết Iran sẽ không chấm dứt các hành động thù địch cho đến khi tất cả các lệnh trừng phạt đối với nước này được dỡ bỏ và được bồi thường thiệt hại.

Theo hãng thông tấn Fars của Iran, ông Rezaei tuyên bố: “Cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi mọi thiệt hại đối với Iran được bồi thường và các lệnh trừng phạt đối với nước này được dỡ bỏ. Ngoài ra, chúng tôi muốn có các đảm bảo quốc tế về việc Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran”.

Cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran nhấn mạnh: “Đây là quyết định của người dân đất nước chúng tôi, của Lãnh tụ Tối cao và các lực lượng vũ trang”.

Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Trump đã tiết lộ thêm một số chi tiết về đàm phán Mỹ - Iran.

Hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga ngày 24/3 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang liên lạc với một nhân vật quan trọng tại Iran, nhưng không phải Lãnh tụ Tối cao mới của nước Cộng hòa Hồi giáo này, ông Mojtaba Khamenei.

Phát biểu với các phóng viên tại sân bay West Palm Beach, nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Các cuộc thảo luận đã diễn ra ngày hôm qua (22/3). Chúng kéo dài đến tối hôm qua”.

Theo Tổng thống Trump, các cuộc trao đổi sẽ tiếp tục trong những giờ tới.

“Chúng tôi sẽ liên lạc lại hôm nay, có lẽ qua điện thoại, vì rất khó để tìm một quốc gia cho cuộc gặp trực tiếp. Có lẽ họ cũng rất khó rời khỏi đất nước. Nhưng vào một thời điểm nào đó, rất sớm thôi, chúng tôi sẽ gặp trực tiếp”, ông Trump nói.

Khi được hỏi cụ thể Mỹ đang đàm phán với ai, ông Trump trả lời rằng đó là “một nhân vật cấp cao”, nhưng “không phải Lãnh tụ Tối cao (Iran Mojtaba Khamenei)”.

Tổng thống Trump nói với các phóng viên: “Đừng quên, chúng tôi đã xóa sổ tầng lớp lãnh đạo thê đội một, thê đội hai và phần lớn thê đội ba. Nhưng chúng tôi đang làm việc với người mà tôi tin là được tôn trọng nhất và là lãnh đạo”.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Không ai từng thấy Lãnh tụ Tối cao thứ hai, người con trai (của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei). Không ai cả. Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ người con trai đó. Chúng tôi cũng không biết liệu ông ta còn sống hay không”.

Theo Tổng thống Trump, thông tin về các liên hệ mới giữa Mỹ và Iran có thể “chưa được truyền đạt” tới các quan chức Iran đang phủ nhận việc này và giới chức Iran gặp khó khăn trong việc duy trì liên lạc vì hệ thống đã bị “phá hủy tan tành”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Cuba đối mặt với tình trạng già hóa dân số

Cuba đối mặt với tình trạng già hóa dân số

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, báo cáo "Già hóa dân số: Cuba và các vùng lãnh thổ 2025" do Văn phòng Thống kê và Thông tin quốc gia Cuba (ONEI) công bố, cho biết nước này kết thúc năm 2025 với 2.519.823 người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 26,7% dân số. Tỷ lệ này tăng 1 điểm phần trăm so với năm 2024, khẳng định xu hướng già hóa ngày càng gia tăng, làm tăng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội.

16 giọng văn trên hành trình sáng tạo 24 giờ

16 giọng văn trên hành trình sáng tạo 24 giờ

16 nhà văn Pháp và Nhật Bản ngày 22/10 bắt đầu một thử thách sáng tác đặc biệt: cùng viết một cuốn tiểu thuyết dài khoảng 200 trang trong chưa đầy 24 giờ, trên chuyến tàu hạng sang Mizukaze xuyên Nhật Bản.

Campuchia phong tỏa gần 1 tỷ USD liên quan Tập đoàn Prince

Campuchia phong tỏa gần 1 tỷ USD liên quan Tập đoàn Prince

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, cơ quan chức năng Campuchia vừa đưa ra thông báo chính thức về tiến trình điều tra đại án lừa đảo công nghệ cao và rửa tiền quy mô lớn liên quan đến Tập đoàn Prince do đối tượng Trần Chí cầm đầu.