Chuyên gia hàng đầu chia sẻ thành tựu nghiên cứu mới về chăm sóc sức khỏe

Ngày 5/4, tại Cần Thơ, Liên Chi hội tăng huyết áp Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp Phân hội tăng huyết áp Việt Nam/Hội Tim mạch học Việt Nam và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức Hội nghị tăng huyết áp Đồng bằng sông Cửu Long mở rộng lần thứ I với chủ đề “Tim mạch - Thận - Chuyển hóa và Tăng huyết áp”.
Chú thích ảnh
GS.TS. Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam/Chủ tịch Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam phát biểu tại hội nghị. 

Sự kiện thu hút trên 1.500 đại biểu, trong đó có các chuyên gia hàng đầu trên khắp mọi miền đất nước và châu Âu tham dự. Đây là dịp để các chuyên gia cùng trao đổi, chia sẻ thành tựu nghiên cứu mới nhất, kinh nghiệm trong điều trị và phòng ngừa bệnh lý tim mạch, thận, chuyển hóa, đặc biệt là tăng huyết áp. Thông qua đây, các nhà khoa học, bác sĩ và các tổ chức y tế trong và ngoài nước thúc đẩy sự hợp tác và trao đổi học thuật.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, Chủ tịch Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam, bệnh tim mạch vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu. Do đó, chi phí y tế và kinh tế liên quan được dự đoán sẽ tăng đáng kể trong tương lai. Bệnh tim mạch, thận mãn tính và các yếu tố nguy cơ chuyển hóa như đái tháo đường tuýp 2, tăng huyết áp và rối loạn lipid máu là thách thức lớn trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thống kê gần đây cho thấy tỷ lệ tăng huyết áp chiếm đến 1/3 ở người trưởng thành, trong đó 1/3 không biết bị tăng huyết áp, 1/3 chưa kiểm soát được huyết áp. Tăng huyết áp gây ra nhiều biến chứng và chiếm tỷ lệ tử vong cao nhất của bệnh lý tim mạch trong nhóm các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam.

Với 24 phiên chuyên đề và 92 bài báo cáo, hội nghị tập trung vào các nội dung chuyên sâu và nổi bật như: Cập nhật khuyến cáo mới về chẩn đoán và điều trị trong lĩnh vực tim mạch, thận, chuyển hóa và tăng huyết áp; các yếu tố nguy cơ tim mạch và tăng huyết, lão khoa, các bệnh lý rối loạn chuyển hóa, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, bệnh tim mạch xơ vữa và béo phì…

Đồng thời, các chuyên gia cũng cảnh báo bệnh đồng mắc và biến chứng nghiêm trọng của tăng huyết áp như bệnh mạch vành, bệnh thận mạn, đột quỵ não, suy tim, và rối loạn nhịp tim; cập nhật các kỹ thuật tiên tiến và thuốc mới trong điều trị tăng huyết áp và các bệnh lý tim mạch - thận - chuyển hóa…

Bác sĩ chuyên khoa II Lại Văn Nông - Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ nêu rõ, thông qua hội nghị lần này, một tinh thần đoàn kết - hợp tác - chia sẻ - phát triển sẽ tiếp tục được lan tỏa. Những kiến thức quý báu sẽ được chuyển hóa thành giải pháp cụ thể, thiết thực và hiệu quả trong chăm sóc, điều trị và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chú thích ảnh
Vinh danh các giáo sư quốc tế đến từ châu Âu có nhiều đóng tích cực cho hội nghị. 

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Tổ chức phát động chương trình “Tháng năm đo huyết áp - MMM 2025” nhằm hưởng ứng chương trình phòng chống tăng huyết áp của Hội tăng huyết áp thế giới (ISH), Liên đoàn Tim mạch thế giới (WHL), Hội Tim mạch học Việt Nam (VNHA), Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam (VSH). Chương trình được triển khai tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về việc kiểm tra và kiểm soát huyết áp - một bệnh lý được mệnh danh là “kẻ giết người thầm lặng”.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).