Chuyên gia gợi ý hướng chặn đà suy giảm dân số tại Trung Quốc

Năm 2022, lần đầu tiên trong hơn 60 năm, dân số Trung Quốc đại lục giảm 850.000 người xuống còn 1,42 tỷ dân. Lần giảm này được cho là đánh dấu sự khởi đầu của đà suy giảm dân số, theo đó Trung Quốc có thể nhường vị trí đông dân nhất thế giới cho Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Trẻ sơ sinh trong phòng bệnh tại một bệnh viện ở Hợp Phì, tỉnh An Huy. Ảnh: Reuters

Quan chức Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc, ông Wang Pei'an cho rằng cơ quan chức năng cần thúc đẩy các sáng kiến khuyến khích những người trẻ tuổi kết hôn và tăng tỷ lệ sinh vì dân số giảm có thể kéo theo nhiều nguy cơ đe dọa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Ông đề cập đến xu hướng các cặp vợ chồng trẻ không muốn sinh con, coi đây là nguyên nhân chính khiến dân số giảm.

Do vậy, cơ quan chức năng cần đưa ra những biện pháp hỗ trợ tài chính để giảm bớt áp lực kinh tế cho người dân nói chung và các hộ gia đình trẻ nói riêng. Cùng với đó, cần thúc đẩy những sáng kiến về việc làm, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và nhà ở để khuyến khích những người trẻ tuổi lập gia đình. 

Trung Quốc đã áp dụng chính sách mỗi gia đình chỉ có 1 con trong giai đoạn 1980-2015. Trước thực tế dân số bắt đầu giảm hiện nay, chính phủ đang tìm cách tăng tỷ lệ sinh. Theo kết quả khảo sát của Đài Truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV,  trung bình số thành viên trong mỗi gia đình Trung Quốc giảm 2,62 người vào năm 2020, tức giảm 0,48 người so với năm 2010.

Một kết quả khảo sát năm 2021 cho thấy phụ nữ sinh ra trong những năm 90 của thế kỷ 20 có ý định sinh trung bình là 1,54 con. Tuy nhiên, với phụ nữ sinh khoảng năm 2000 thì số con trung bình họ dự định sinh giảm xuống còn 1,19 con. Tỷ lệ phụ nữ không sinh con cũng tăng từ mức 6,1% của năm 2015 lên gần 10% vào năm 2020. 

Tuổi trung bình kết hôn lần đầu của phụ nữ tại Trung Quốc tăng từ tuổi 22 trong những năm 80 của thế kỷ trước lên tuổi 26,3 vào năm 2020 và tuổi sinh con đầu lòng cũng tăng lên tuổi 27,2.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ áp đặt trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế

Mỹ áp đặt trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế

Bộ Tài chính Mỹ ngày 9/10 đã đưa Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vào danh sách trừng phạt, mở rộng các biện pháp trừng phạt của Washington đối với cơ quan có trụ sở tại La Haye từ các cá nhân quan chức sang chính tổ chức này.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp gỡ binh sĩ tại mặt trặn Luman ngày 30/9/2026. Ảnh: Cơ quan báo chí Tổng thống Ukraine

Ông Zelensky chỉ trích Mỹ ‘yếu đuối’ vì nới trừng phạt Nga, nêu 3 yêu cầu chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích quyết định nới lỏng trừng phạt đối với dầu diesel Nga của Washington là biểu hiện của sự “yếu đuối”, cho rằng động thái này có thể giúp Moskva kéo dài chiến sự. Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời nêu ba yêu cầu nhằm chấm dứt xung đột và khẳng định Kiev chỉ chấp nhận giảm leo thang trên cơ sở có đi có lại.