Chuyên gia dự báo lập trường của Trung Quốc với Iran trong đàm phán hạt nhân

Các chuyên gia cho rằng vẫn chưa rõ liệu Trung Quốc có đứng về phía Iran trong các cuộc đàm phán hạt nhân tại Vienna (Áo) hay không bởi liên minh chính trị của hai nước vẫn chưa bền vững.
Chú thích ảnh
Quốc kỳ Iran trước tòa nhà Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tại Vienna (Áo). Ảnh: CNBC

Kênh CNBC (Mỹ) cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ đã khởi động vào ngày 29/11 khi hai nước tìm cách khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Iran và các nước trong Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đã đạt được thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) vào năm 2015. Điểm chính của JCPOA là Iran hạn chế phát triển vũ khí hạt nhân để được nới lỏng các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi JCPOA vào năm 2018 đồng thời tái áp đặt các lệnh trừng phạt Iran.

Ông Asif Shuja tại Viện Trung Đông thuộc Đại học Quốc gia Singapore cho biết: “Vấn đề xảy ra giữa Mỹ và Iran nhưng Iran đã cố gắng lấy lòng các nước trong nhóm P5+1 và Mỹ cũng làm điều tương tự. Quan điểm của những quốc gia này không chắc chắn, có thể thay đổi”.

Gần đây, Trung Quốc dường như công khai ủng hộ Iran. Vào ngày 29/11, phái đoàn của Trung Quốc tại Liên hợp quốc và nhiều tổ chức quốc tế khác đã đăng trên mạng xã hội Twitter yêu cầu Mỹ nới lỏng mọi lệnh trừng phạt không nhất quán với thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công khai chỉ trích Mỹ. Trong cuộc họp báo ngày 29/11, người phát ngôn này nhấn mạnh: “Mỹ là thủ phạm của khủng hoảng hạt nhân Iran. Nước này cần dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào Iran cũng như bên thứ ba, trong đó có Trung Quốc”.

Ông Behnam Ben Taleblu tại tổ chức phi lợi nhuận Quỹ Bảo vệ Dân chủ (Mỹ) đánh giá Trung Quốc đã tiếp tục thể hiện là "tiếng nói mở rộng" cho một số yêu cầu của Iran. Ông cho rằng thành công hoặc thất bại của chiến lược Mỹ đối với Iran dựa vào mối quan hệ Washington-Bắc Kinh.

Dường như Nga và Trung Quốc đứng về phía Iran nhưng mọi thứ có thể thay đổi khi họ gặp trực tiếp. Ông Shuja phân tích: “Có khả năng thay đổi lập trường, bởi khi mọi người gặp trực tiếp, sẽ có nhượng bộ lẫn nhau”. Ông đề cập đến việc Trung Quốc và Nga đã bỏ phiếu áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Iran trong năm 2006, cùng với nhiều thành viên khác của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ông Shuja nói thêm: “Đối với Iran, Nga và Trung Quốc là quan trọng nhất. Nhưng nếu bạn nhìn vào Nga và Trung Quốc thì Iran không phải đối tác quan trọng nhất”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.