Chuyên gia Campuchia nhận định về quan hệ ASEAN - Trung Quốc

Ngày 22/12, các chuyên gia Campuchia nhận định mối quan hệ chặt chẽ giữa 10 thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đã góp phần đáng kể vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực.

Phát biểu tại một hội nghị quốc tế về quan hệ  ASEAN - Trung Quốc, do Viện Quan hệ Quốc tế Campuchia (IRIC) thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC) tổ chức, Giám đốc IRIC Kin Phea cho biết: “Hợp tác chặt chẽ giữa ASEAN - Trung Quốc đã giúp tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, cũng như thúc đẩy hòa bình và ổn định ở khu vực. Bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ASEAN vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc và quan hệ hai bên tiếp tục giữ được đà tăng trưởng”.

Trong khi đó, Chủ tịch RAC Sok Touch đánh giá ASEAN và Trung Quốc có quan hệ hợp tác tốt trong khuôn khổ các diễn đàn và tổ chức quốc tế và khu vực như Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị Á - Âu (ASEM) và Liên hợp quốc (LHQ). Ông kêu gọi hai bên làm sâu sắc mối quan hệ hơn nữa vì một khu vực thịnh vượng hơn. 

Phát biểu tại sự kiện, Tham tán Công sứ Trung Quốc tại Campuchia, ông Chang Jian bày tỏ tin tưởng Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), một khi có hiệu lực vào đầu năm 2022, sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để thúc đẩy sự thịnh vượng của khu vực.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt - Pháp tìm động lực mới cho hợp tác kinh tế

Việt - Pháp tìm động lực mới cho hợp tác kinh tế

Quan hệ chính trị Việt - Pháp đang phát triển tốt đẹp, song hợp tác kinh tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển đổi mô hình phát triển, khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện đang mở ra cơ hội để hai nước đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, đào tạo và phát triển năng lực công nghiệp.
Hợp tác tri thức tạo chiều sâu mới cho quan hệ Việt Nam - Pháp

Hợp tác tri thức tạo chiều sâu mới cho quan hệ Việt Nam - Pháp

Theo Tiến sĩ Frédéric Roustan, quan hệ Việt Nam - Pháp đang bước vào một giai đoạn mới trên nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó hợp tác khoa học, giáo dục và văn hóa không chỉ tiếp tục giữ vai trò quan trọng mà còn có thể trở thành hình mẫu cho quan hệ giữa hai nước, dựa trên sự bình đẳng và cùng tạo ra tri thức.