Chuyên gia APEC kêu gọi dỡ bỏ rào cản thương mại đối với các mặt hàng y tế

Tiến sĩ Denis Hew, Giám đốc Cơ quan Hỗ trợ Chính sách của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), ngày 22/4 cho rằng các nền kinh tế thành viên APEC nên dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu và các rào cản thương mại khác liên quan đến các mặt hàng y tế để hỗ trợ cuộc chiến chống COVID-19 trên toàn cầu.

Ông Hew nhấn mạnh khi đối mặt với đại dịch, dòng chảy hàng hóa liên quan tới lĩnh vực y tế là đặc biệt quan trọng. Theo ông, dịch COVID-19 là một đại dịch toàn cầu, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sự an toàn của hàng tỷ người, cũng như tác động lâu dài về mặt kinh tế-xã hội. Bởi vậy, ông Hew đề nghị các nền kinh tế APEC cam kết ngừng thực hiện các biện pháp hạn chế thương mại đối với những sản phẩm nói trên ngay cả sau khi đại dịch COVID-19 dịu xuống và duy trì các nguồn cung mở.

Ông Hew cho biết, APEC chiếm 40,8% tổng giá trị nhập khẩu toàn cầu các mặt hàng y tế thiết yếu (bao gồm khẩu trang, xà phòng rửa tay, chất khử trùng và các thiết bị bảo vệ cá nhân khác), tương đương trị giá 404,5 tỷ USD, và 28,8% (tương đương 271,8 tỷ USD) tổng giá trị xuất khẩu các mặt hàng này. Ông nói thêm, quan trọng hơn, các nền kinh tế APEC chiếm nhiều vị trí hàng đầu trong danh sách các nhà nhập khẩu và xuất khẩu các mặt hàng này.

Theo ông Hew, sáng kiến tự do hóa thương mại này sẽ gửi đi một tín hiệu tích cực đến cả các nước không thuộc APEC, đồng thời góp phần thúc đẩy các giải pháp phản ứng toàn cầu đối với đại dịch.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.