Chuyển đổi tư duy từ 'làm văn hóa' sang 'quản lý Nhà nước về văn hóa'

Chuyển đổi tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý Nhà nước về văn hóa” là thông điệp được Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai công tác thanh tra chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024; tập huấn nghiệp vụ thanh tra và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, tổ chức tại Cần Thơ ngày 14/3.
Chú thích ảnh
Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 22 tập thể và 20 cá nhân.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng về chuyển đổi tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý Nhà nước về văn hóa”, toàn ngành đã chủ động rà soát các “khoảng trống” trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tham mưu, đề xuất Chính phủ, Quốc hội nhiệm vụ hoàn thiện thể chế. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước thông qua công cụ pháp luật; đồng thời, khơi thông nguồn lực, kiến tạo sự phát triển, trong đó điểm nhấn quan trọng là được Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ, Quốc hội giao chủ trì xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo hướng dẫn chuyên môn của Thanh tra Chính phủ, năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Thanh tra của Bộ tập trung xây dựng “Kế hoạch thanh tra chuyên ngành” và hướng dẫn các địa phương xây dựng Kế hoạch thanh tra chuyên ngành với nhiều nội dung đổi mới so với trước. Qua đó, tăng cường công tác thanh tra quản lý Nhà nước về chuyên ngành, mở rộng nội dung thanh tra nhằm phát hiện kịp thời và đề xuất, tháo gỡ những điểm nghẽn trong cơ chế, chính sách pháp luật; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật chuyên ngành.

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đánh giá khái quát về công tác thanh tra hành chính năm 2023; công bố Kế hoạch thanh tra hành chính năm 2024 đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành về số lượng cuộc thanh tra, các đơn vị là đối tượng thanh tra, về thời gian, nội dung, cách thức tiến hành thanh tra để các đơn vị có sự chuẩn bị từ sớm, từ xa các nội dung theo yêu cầu.

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh tra chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ thể chế pháp lý, nguồn lực đến điều kiện đảm bảo. Trên cơ sở đó, các đại biểu thống nhất các kiến nghị đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đại diện một số doanh nghiệp cũng chỉ ra những bất cập như: Một số hoạt động có sự quản lý chồng chéo của nhiều cơ quan Nhà nước; quy định chưa rõ ràng trong chế tài đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch khi có du khách trong đoàn trốn ở lại nước ngoài…

Ông Lê Thanh Liêm, Chánh Thanh tra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, năm 2023, Thanh tra chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch toàn quốc đã thành lập hơn 1.200 đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; thanh tra, kiểm tra hơn 12.100 tổ chức, cá nhân; phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính hơn 810 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng. Hoạt động thanh tra chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có nhiều cố gắng. Hằng năm, Bộ chỉ đạo cơ quan Thanh tra tiến hành trên 60 cuộc chuyên ngành tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo Thanh tra các sở tiến hành nhiều cuộc kiểm tra chuyên ngành tại địa phương, kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm, giúp ổn định tình hình, góp phần vào việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của ngành; đặc biệt là trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm...

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao Cờ thi đua cho 7 tập thể; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 22 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.