Chuyến bay đầu tiên từ Nhật Bản tới đảo tranh chấp với Nga bị hoãn

Chuyến bay lần đầu tiên từ Nhật Bản tới khu vực tranh chấp với Nga xuất phát vào sáng 18/6 theo thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước vào tháng 4 vừa qua, đã bị hoãn vào phút chót do thời tiết xấu.
Chuyến bay đầu tiên từ Nhật Bản tới đảo tranh chấp với Nga bị hoãn ảnh 1

Một góc quần đảo tranh chấp mà phía Nga gọi là Nam Kuril và Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc ngày 12/12/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết sương mù dày đặc tại sân bay thuộc đảo Shinakiri, một trong bốn đảo tranh chấp tại Vùng lãnh thổ phương Bắc mà Nga gọi là quần đảo Nam Kuril - địa điểm mà chiếc máy bay du lịch dòng “Charter” của Nga sẽ hạ cánh, là nguyên nhân khiến chuyến bay như dự định đã không thể thực hiện được và sẽ rời sang ngày 19/6.

Trước đó, 70 người dân gốc tại Vùng lãnh thổ phương Bắc/Nam Kuril, cùng quan chức liên quan của chính phủ Nhật Bản đã có mặt từ sáng sớm tại sân bay Nakashibetsu, Hokkaido để thực hiện chuyến bay đầu tiên từ Nhật Bản tới quần đảo tranh chấp với Nga. Một số người mong muốn chuyến bay sẽ được thực hiện vào ngày mai khi thời tiết thuận lợi.

Tháng 4 vừa qua, trong chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, hai bên đã nhất trí về việc tổ chức cho người dân gốc tại quần đảo tranh chấp được thăm viếng mộ tổ tiên bằng máy bay mà không cần xin thị thực nhập cảnh của Nga.

Thỏa thuận trên được cho xuất phát từ quan điểm mang tính nhân đạo, trong đó những người gốc đảo thế hệ thứ nhất còn sống đã trên 80 tuổi, nên rất khó khăn nếu di chuyển bằng tàu biển.

Nhật Bản đang nỗ lực thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận với Nga một cách thực chất nhằm tạo ra những tiến triển hướng tới giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ và ký hiệp ước hòa bình giữa hai nước.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.