Chương Tử Di muốn yên bề gia thất

Trải qua nhiều sóng gió trong chuyện riêng tư, nữ diễn viên 33 tuổi cho biết, cô là một phụ nữ Bắc Kinh truyền thống, luôn mơ ước về một mái ấm gia đình riêng.

Trải qua nhiều sóng gió trong chuyện riêng tư, nữ diễn viên 33 tuổi cho biết, cô là một phụ nữ Bắc Kinh truyền thống, luôn mơ ước về một mái ấm gia đình riêng.

Tối 1/7, Chương Tử Di xuất hiện trong chương trình Chinese Dream Show - nói về ước mơ và câu chuyện thực hiện ước mơ của những người dân bình thường -trên đài Chiết Giang, Trung Quốc. Tại đây, khi trả lời phỏng vấn báo chí, nữ diễn viên cũng giãi bày về những mong muốn của mình.

Chương Tử Di (đứng giữa) hát trong chương trình truyền hình. Ảnh: Sina.
Chương Tử Di (đứng giữa) hát trong chương trình truyền hình. Ảnh: Sina.

Ngôi sao "Hồi ức của một geisha"cho biết, hiện tại cô mong hoàn thành tốt vai diễn trong phim "Nhất đại tông sư" (The grandmasters), còn ước mơ lớn nhất trong cả cuộc đời cô là “có một mái ấm gia đình riêng”. Tử Di thừa nhận, cô là một phụ nữ Bắc Kinh có quan niệm gia đình truyền thống. Anh trai cô (Chương Tử Di có một anh trai) đã lập gia đình, và cháu gái nữ diễn viên cũng sắp sửa đi học. Chứng kiến hạnh phúc của anh trai, Tử Di nhận ra rằng không nên lẻ loi đơn độc trong cuộc sống.

Từ khi bước chân vào làng giải trí đến nay, người đẹp họ Chương gặp phải nhiều tin đồn về tình cảm. Trong đó, được nhắc đến nhiều nhất là mối tình xuyên biên giới với tài phiệt người Israel hơn cô 14 tuổi "Vivi Nevo". Đại gia này từng được coi là “vị hôn phu” của người đẹp. Tuy nhiên, vì những khác biệt về lối sống, văn hóa, cô chia tay Vivi vào năm 2009.

Chương Tử Di và Vivi Nevo. Ảnh: Baidu.
Chương Tử Di và Vivi Nevo. Ảnh: Baidu.

Trong những phát ngôn của Chương Tử Di về tình yêu, khán giả thường thấy cô nói nhiều về “nơi gửi gắm tình cảm”. Nữ diễn viên thừa nhận, cô rất độc lập, không muốn phụ thuộc ai về kinh tế, nhưng cô lại luôn thể hiện mong muốn tìm được người có thể dựa dẫm về mặt tinh thần. “Điều làm tôi hạnh phúc nhất là tìm được nơi trao gửi tình cảm”, nữ diễn viên bày tỏ.

Theo VnExpress.net

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.