Chương trình tuyển nghĩa vụ quân sự của Mỹ gặp khó vì vấn nạn béo phì

Các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ đang tỏ ra lo ngại về tình trạng ngày càng ít thanh thiếu niên Mỹ đủ tiêu chuẩn để nhập ngũ. 
Chú thích ảnh
Các cầu thủ bóng đá trẻ tham gia huấn luyện thể lực trong khuôn khổ sự kiện kéo dài 1 tuần được Ban tuyển dụng quân đội Mỹ tổ chức ở Bloomington, Minnesota tháng 6/2020. Ảnh: US Army

Dẫn lời Chuẩn đô đốc Dennis Velez - người đứng đầu Cơ quan Tuyển dụng Hải quân, trang mạng Military.com cho biết trên 70% thanh niên Mỹ không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự vì gặp các vấn đề như béo phì, thất học hoặc có tiền sử phạm tội, dùng chất kích thích.

Theo Thiếu tướng Jason Bohm - người đứng đầu Cơ quan Tuyển dụng Thủy quân lục chiến, chưa đến 30% thanh thiếu niên đủ điều kiện phục vụ trong đơn vị.

“Nếu chia nhỏ các bộ kỹ năng, xét về độ thông minh, năng lực thể chất, những thứ mà chúng tôi đang hướng tới việc tuyển quân vào Thủy quân lục chiến…, tỷ lệ này nhanh chóng giảm xuống chỉ còn 7%. Đây là một thách thức cực kỳ to lớn”, Thiếu tướng Jason nhận định.

Chuẩn Đô đốc Dennis cảnh báo tình trạng thiếu thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ là vấn đề mang tầm quan trọng quốc gia. “Cả nước chúng ta phải tiếp tục nỗ lực để đảm bảo thế hệ trẻ có sức khỏe và sống lành mạnh hơn”, nhà chức trách quân sự cho hay.

Quan điểm trên được Mission: Readiness – một tổ chức gồm 800 tướng lĩnh Mỹ đã nghỉ hưu – nhất trí chia sẻ. Tổ chức này trước đó đã kêu gọi quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher C. Miller ngay lập tức thành lập một lực lượng chuyên trách đa đơn vị để đưa ra phương án giải quyết tình trạng thiếu hụt thanh thiếu niên tham gia nghĩa vụ quân sự.

“Nếu không có hành động phối hợp, tình trạng này sẽ gây ra mối đe dọa đáng kể đối với tương lai của lực lượng nhập ngũ", tổ chức đề cập trong bức thư gửi quyền Bộ trưởng Miller vào tuần trước.

Các nhà lãnh đạo cũng hối thúc Bộ Quốc phòng phối hợp với các bộ gồm Bộ Nông nghiệp, Giáo dục, Y tế, Dịch vụ Nhân sinh và Tư pháp để giúp tháo gỡ những vấn đề nêu trên. Trong dự luật chính sách quốc phòng năm 2021, các nhà lập pháp kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng làm việc với các cơ quan liên bang để giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến khả năng tuyển dụng thành viên cho quân đội.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).