Chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”

Bắt đầu từ ngày 1/11, chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi!Mình đi đâu thế?” do VFC sản xuất, sẽ chính thức phát sóng trên kênh VTV3 vào lúc 12 giờ thứ bảy hàng tuần.

Bắt đầu từ ngày 1/11, chương trình truyền hình thực tế Bố ơi!Mình đi đâu thế? do VFC sản xuất sẽ chính thức phát sóng trên kênh VTV3 vào lúc 12 giờ thứ bảy hàng tuần.

 Chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” ảnh 1

4 cặp bố con tham gia chương trình.

Khách mời trong chương trình “Bố ơi! mình đi đâu thế?” phiên bản Việt là 4 cặp bố con: Ca sĩ Hoàng Bách - con trai Hoàng Minh, nhạc sỹ Minh Khang - con gái Gia An, đạo diễn Trần Lực - con trai Trần Tú, MC Phan Anh - con gái Bảo Anh. Các cặp bố con sẽ tập hợp lại thành một nhóm, du lịch tới vùng xa xôi, trải nghiệm cuộc sống độc lập mà không có sự chăm sóc của các bà mẹ.

Các ông bố sẽ có những cơ hội rất lớn cùng con mình trải nghiệm những điều thú vị trong cuộc sống ở nhiều địa phương khác nhau, những tình huống bất ngờ và cách mà các ông bố xử lý những tình huống đó như thế nào. Các tình huống trong chương trình là những bài học bổ ích cho các ông bố ở các độ tuổi khác nhau, nêu cao trách nhiệm của người cha trong gia đình, cùng chung sức với người mẹ nuôi dạy con cái.

 Chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” ảnh 2

Các cặp bố con trên đường trải nghiệm cuộc sống.

Điểm đặc biệt ở trongchương trình truyền hình thực tế “Bố ơi!Mình đi đâu thế?” là tính chân thật, sáng tạo bất ngờ và sự ngây thơ đáng yêu của những đứa trẻ, bởi đây là chương trình không hề có kịch bản được dàn dựng sẵn, cũng không có khái niệm "diễn xuất". Tất cả mọi hành động của các cặp bố con đều hoàn toàn tự nhiên, chính vì vậy mà chương trình luôn có những hành động không thể ngờ tới của các bé và điều này đã tạo một sức hấp dẫn mới mẻ của chương trình.

Giám đốc sản xuất - NSƯT Đỗ Thanh Hải chia sẻ trong buổi họp báo về ý nghĩa nhân văn mà chương trình hướng tới: "Qua chương trình “Bố ơi!Mình đi đâu thế?”, chúng tôi hy vọng sẽ tạo được một chương trình truyền hình để lại được sự xúc động, giúp người xem hiểu được giá trị của xã hội hiện nay, đó là gia đình luôn là nơi trở về của mỗi người. Ngoài việc là một chương trình truyền hình thực tế mang đến sự giải trí, chúng tôi muốn mang đến cho khán giả thông điệp, đó chính là dù cuộc sống hiện nay luôn bận rộn, hãy luôn trân trọng và gìn giữ tình cảm gia đình.

 Chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” ảnh 3

Một thử thách trong chương trình.

"Bố ơi! Mình đi đâu thế?” do đội ngũ làm chương trình chuyên nghiệp đảm nhận: Tổng đạo diễn Nguyễn Nam cùng các đạo diễn của VFC như đạo diễn NSƯT Trọng Trinh, đạo diễn Đức Hiếu, Trọng Khôi, Gia Phương, Việt Đức đều đã có kinh nghiệm với các chương trình truyền hình thực tế hay những thế mạnh trong kể chuyện, khai thác tâm lý trẻ nhỏ.

“Bố ơi!Mình đi đâu thế?” được Đài truyền hình Việt Nam mua bản quyền từ Đài truyền hình MBC của Hàn Quốc để sản xuất phiên bản tiếng Việt. Ở Hàn Quốc, show truyền hình thực tế“Bố ơi! mình đi đâu thế?”của kênh MBC đã tạo nên một cơn sốt truyền hình với tỷ suất người xem cao kỷ lục, và tạo được sự chú ý không chỉ trong nước mà còn lan ra khắp các nước châu Á.

Phương Lan

Dành cho bạn

Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, từ ngày 12-19/9, tại khu vực Hậu viên, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Kinh kỳ”, giới thiệu tới công chúng những hình ảnh, tư liệu về 36 phố phường Hà Nội gắn với các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống.
Để di sản trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo Thủ đô

Để di sản trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo Thủ đô

Với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, chương trình khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã đưa khán giả qua hành trình khám phá di sản Thăng Long - Hà Nội, những sắc màu văn hóa đặc trưng của các vùng miền Việt Nam và nghệ thuật quốc tế.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..