Chương trình tên lửa ELSA tan vỡ: Châu Âu chạy đua phát triển vũ khí riêng

Sáng kiến ELSA không còn thống nhất, các cường quốc châu Âu như Pháp, Anh, Thụy Điển khởi động dự án tên lửa quốc gia, đẩy nhanh quá trình phát triển vũ khí tấn công tầm xa.
Chú thích ảnh
 Tên lửa hành trình Taurus của Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Sáng kiến phòng thủ ELSA (Phương pháp Tấn công Tầm xa Châu Âu) được khởi động vào tháng 7 năm 2024 tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington với tham vọng hợp nhất bảy quốc gia châu Âu trong việc phát triển vũ khí tấn công tầm xa. Tuy nhiên, theo trang tin quốc phòng Defense Express (Ukraine) ngày 8/12, chương trình này đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ khi bốn trong số bảy thành viên đã chuyển sang phát triển các dự án tên lửa quốc gia riêng biệt.

Chương trình ELSA được hình thành nhằm chế tạo vũ khí tấn công tầm xa để đối phó với mối đe dọa từ sự xâm lược của Nga. Một chất xúc tác quan trọng khác là các hạn chế của Mỹ đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ.

Dự kiến, chương trình sẽ huy động nỗ lực chung của bảy quốc gia: Pháp, Đức, Ý, Anh, Thụy Điển, Ba Lan và Hà Lan. Về mặt hình thức, ELSA vẫn tồn tại, nhưng theo Defense Express, nó chưa trở thành khuôn khổ thống nhất như mong đợi.

Làn sóng dự án quốc gia

Trong vài ngày gần đây, hai quốc gia châu Âu đã tuyên bố nhu cầu cấp thiết về tên lửa tầm xa quốc gia của riêng họ. Bộ Quốc phòng Hà Lan đã kêu gọi các đề xuất ngay lập tức về một giải pháp thay thế trong nước cho tên lửa Tomahawk, mặc dù Hà Lan vẫn tiếp tục mua sắm tên lửa Tomahawk trong khi là một phần của ELSA.

Thụy Điển đã tuyên bố nhu cầu về một tên lửa có tầm bắn lên tới 2.000 km phải được triển khai vào năm 2030. Stockholm đã ủy quyền cho công ty GKN Aerospace của Anh phát triển một "UAV phản lực" - thực chất là một tên lửa hành trình - trong thời hạn cực kỳ gấp rút là 18 tháng. Trong thời gian này, GKN không chỉ phải thiết kế khung máy bay mà còn cả động cơ phản lực, một nhiệm vụ được giao cho Volvo Aero, công ty con của GKN tại Thụy Điển.

Các thông báo chính thức đã xác nhận rằng khung máy bay cho "UAV phản lực" của Thụy Điển sẽ được thiết kế tại Hà Lan bởi Fokker - một công ty khác thuộc sở hữu của GKN, cho thấy khả năng hợp tác giữa các quốc gia này.

Vương quốc Anh cũng đã khởi động các chương trình phát triển quốc gia với hai ý tưởng được công bố: tên lửa hành trình Brakestop và tên lửa đạn đạo Nightfall, cả hai đều có tầm bắn khoảng 600 km. Vì GKN là một công ty Anh, rất có khả năng một tên lửa hành trình chung giữa Anh, Thụy Điển và Hà Lan sẽ xuất hiện.

Đức đã tạm thời lấp đầy khoảng trống năng lực bằng cách mua tên lửa Tomahawk, nhưng đã phân bổ ngân sách cho tên lửa tấn công siêu thanh tương lai - 3SM Tyrfing - được phát triển chung với Na Uy và dự kiến có tầm bắn 1.000 km. Tuy nhiên, dự án này dự kiến sẽ không có trước năm 2035.

Trong bối cảnh này, tên lửa hành trình LCM 1.000 km của Pháp ngày càng được coi không phải là một phần của ELSA mà là một dự án hoàn toàn mang tính quốc gia, với các chuyến bay thử nghiệm được lên kế hoạch vào năm 2028. Kế hoạch phát triển tên lửa đạn đạo 2.000 km vào năm 2030 của Paris thậm chí không còn được thảo luận như một lĩnh vực hợp tác tiềm năng nữa.

Thực trạng năng lực tấn công tầm xa ở châu Âu

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có ba quốc gia châu Âu sở hữu năng lực tấn công tầm xa thực sự vượt quá 1.000 km, và chỉ có hai quốc gia có chủ quyền kiểm soát chúng.

Vương quốc Anh trang bị tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất và tên lửa đạn đạo Trident trên tàu ngầm của mình. Pháp sở hữu tên lửa hành trình MdCN nội địa và tên lửa đạn đạo M51.

Đáng chú ý, Ukraine hiện đã có Long Neptune đang hoạt động, FP-5 Flamingo sắp hoàn thành và có năng lực công nghiệp để sản xuất số lượng lớn máy bay không người lái tầm xa. Theo Defense Express, Ukraine là quốc gia duy nhất ở châu Âu có kinh nghiệm chiến đấu thực tế sử dụng hệ thống tấn công tầm xa chống lại Nga - kinh nghiệm này cung cấp những hiểu biết sâu sắc và có giá trị hơn nhiều so với những gì nhiều người có thể nhận ra.

Sự phân tán này cho thấy châu Âu đang đối mặt với thách thức lớn trong việc xây dựng năng lực phòng thủ chung, khi các quốc gia thành viên ưu tiên lợi ích và chiến lược quốc gia riêng hơn là hợp tác đa phương.

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.