Chương trình tên lửa đạn đạo Iran: Mỹ hy vọng Iran ngừng, Tehran trả đũa Washington

Ngày 20/5, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bày tỏ hy vọng Tổng thống mới tái đắc cử của Iran Hassan Rouhani sẽ ngừng chương trình tên lửa đạn đạo trong nhiệm kỳ thứ hai thì Iran công bố lệnh trừng phạt với 9 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân của Mỹ để trả đũa các biện pháp trừng phạt của Washington nhắm vào chương trình tên lửa đạn đạo của nước này.
Chương trình tên lửa đạn đạo Iran: Mỹ hy vọng Iran ngừng, Tehran trả đũa Washington ảnh 1

Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở Tehran ngày 9/5. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời họp báo với người đồng cấp Saudi Arabia Adel al-Jubeir tại Riyadh, Ngoại trưởng Tillerson nói: "Tôi hy vọng, nếu ông Rouhani muốn thay đổi mối quan hệ với phần còn lại của thế giới, đó là những điều ông ấy có thể làm".

Về phần mình, ông al-Jubeir tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống Iran là vấn đề nội bộ, đồng thời kêu gọi Tehran tuân thủ các nghị quyết của Liên hợp quốc về tên lửa đạn đạo.

Trong một diễn biến liên quan tới quan hệ giữa Mỹ và Iran, hôm 20/5, Bộ Ngoại giao Iran đã công bố trên Internet lệnh trừng phạt với 9 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân của Mỹ để trả đũa các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào chương trình tên lửa đạn đạo của nước này.
Với biện pháp trừng phạt này, chính quyền Iran có thể thu giữ tài sản và cấm nhân viên của các công ty đó ra khỏi Iran. Tất cả các công ty bị Iran trừng phạt đều từ chối bình luận về vấn đề này
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.