Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ:

Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Vùng trời bình yên'

Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Liên đoàn xiếc Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đi cùng năm tháng" lần thứ 4 với chủ đề "Vùng trời bình yên" nhằm tri ân các gia đình thương binh, liệt sỹ, những người có công với Tổ quốc…
Chú thích ảnh
Một tiết mục trong chương trình "Vùng trời bình yên" Ảnh: Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Chương trình nghệ thuật được biểu diễn trong các ngày 23, 24 và 27/7/2022 tại Rạp xiếc Trung ương (số 67 - 69 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Sau thành công của chuỗi các chương trình "Đi cùng năm tháng" đã được Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 hàng năm với các chủ đề khác nhau như: "Sống mãi với Điện Biên", "Ký ức Trường Sơn", "Biển đảo là quê hương"… đã để lại nhiều cảm xúc và ý nghĩa sâu sắc cho đông đảo khán giả.

Năm nay, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), phát huy tinh thần và ý nghĩa cao đẹp của chuỗi hoạt động, Liên đoàn xiếc Việt Nam đã tổ chức xây dựng kịch bản và dàn dựng một chương trình nghệ thuật tổng hợp với tên gọi "Vùng trời bình yên". Chương trình do Nghệ sỹ Nhân dân Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam chỉ đạo nghệ thuật; Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng viết kịch bản và dàn dựng với sự tham gia của các nghệ sỹ thuộc 3 đoàn biểu diễn của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật "Vùng trời bình yên" gồm nhiều tiết mục nghệ thuật có chất lượng cao, có chủ đề hướng về cội nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Các bài hát ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi tinh thần của các chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và các chiến sỹ binh chủng Phòng không, Không quân nói riêng trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều tiết mục hấp dẫn như múa hát "Anh phi công ơi", "Bài ca người chiến sỹ canh trời", các hoạt cảnh "Đồng đội", "Phi đội ta xuất kích", "Hà Nội Điện Biên phủ trên không", "Vết chân tròn trên cát"… Trong chương trình, các hoạt cảnh xiếc sẽ được lồng ghép theo giai điệu của từng bài hát. Các tiết mục biểu diễn xiếc nhào lộn, đế vòng, đánh vòng tập thể, đu dây lụa, đu dây đôi nam nữ, cầu bật tập thể, vòng quay mạo hiểm… sẽ góp phần khắc họa hình ảnh về những người chiến sỹ không quân, phi công anh hùng bảo vệ vùng trời Tổ quốc.

Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng cho biết, chương trình góp phần tri ân các thương binh, liệt sỹ, người có công với Tổ quốc, đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay nói chung, nghệ sỹ trẻ nói riêng về truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng bất khuất của cha anh. Thông qua ngôn ngữ xiếc, thế hệ trẻ cảm nhận sâu sắc tinh thần hy sinh, chấp nhận gian khổ của các chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Chương trình cũng là dịp để huy động nguồn lực trao tặng quà tới tận tay các cựu chiến binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam… thể hiện truyền thống ''Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây''...

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

36 năm sau khi qua đời, huyền thoại Hollywood Greta Garbo bất ngờ xuất hiện trở lại trên màn ảnh trong một quảng cáo của hãng sản xuất vòng bi Thụy Điển SKF. Lần này, hình ảnh, chuyển động và giọng nói của nữ minh tinh đều được tái tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Hà Nội phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Hà Nội phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng trên địa bàn thành phố từ nay đến ngày 24/11, Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 tại Hà Nội mở ra không gian giao lưu, hội tụ những sắc màu văn hóa, tôn vinh di sản và lan tỏa niềm tự hào văn hóa Việt Nam.