Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Tự hào Đảng Cộng sản Việt Nam'

Tối 25/1, tại khu vực sảnh trước Nhà hát Thành phố (Quận 1), Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với chủ đề "Tự hào Đảng Cộng sản Việt Nam".
Chú thích ảnh
Tiết mục "Thủ Đức vang xa tiếng hát tự hào" dưới sự trình bày của Thanh Sử và Duyên Huyền. 

Hòa trong không khí sôi nổi cùng cả nước hướng về Đại hội XIII của Đảng, chương trình như một lời chúc mừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến Đại hội với niềm tin vững chắc cùng chung tay góp sức xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình xứng đáng là thành phố được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành phố Anh hùng.

Chương trình gồm 3 chương với 16 tiết mục đặc sắc. Chương 1 với tên gọi "Mặt trời trong tim" gồm các ca khúc: “Lá cờ Đảng", "Người mẹ làng Sen", "Giai điệu tự hào” thể hiện sự tự hào, biết ơn lãnh tụ Hồ Chí Minh, sự tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi mới ra đời cho đến hôm nay và mai sau.

Chú thích ảnh
Ca khúc "Hát trên thành phố mới" dưới sự trình bày của ca sỹ Thế Vỹ và nhóm Lạc Việt. 

Với chủ đề "Tự hào Việt Nam", các ca khúc của chương 2 như “Việt Nam ngày mới", "Khát vọng", "Tự hào Thành phố Hồ Chí Minh", "Hát trên Thành phố mới”… cho thấy những đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đã tạo nên những bước ngoặt phát triển to lớn, mang lại nhiều thay đổi tích cực cho diện mạo chung của đất nước và Thành phố trong giai đoạn lịch sử mới, hòa vào sự phát triển chung của khu vực và thế giới.

Chương 3 mang tên "Mãi mãi niềm tin theo Đảng", khẳng định nhân dân ta luôn tin tưởng vào những định hướng, đường lối đúng đắn, sáng tạo dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước và chính quyền các cấp để đất nước ta, nhân dân ta luôn có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Các ca khúc nổi bật trong chương 3 là “Có một niềm tin yêu", "Như hoa mùa Xuân, "Mãi cho em mùa Xuân”…

Chú thích ảnh
Tiết mục "Như hoa mùa xuân" dưới sự trình bày của nữ ca sỹ Giang Hồng Ngọc và nhóm múa nữ Mặt Trời.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng như: Nghệ sỹ nhân dân Tạ Minh Tâm, Nghệ sỹ ưu tú Vân Khánh, các nghệ sĩ Phạm Thế Vĩ, Đan Trường, Đức Tuấn, Hiền Thục, Võ Hạ Trâm, Duyên Huyền, Quốc Đại, Thanh Sử, Giang Hồng Ngọc, Lưu Hiền Trinh, Dương Quốc Hưng, Tùng Lâm, Thùy Trinh, Trung Quang; các nhóm nhạc MTV, Lạc Việt, 135, Thế hệ Trẻ; nhóm múa GH, ABC, The Sun, Mai Trắng, 218, nhóm thiếu nhi ABC Kids…

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.