Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Người vẽ cờ Giải phóng'

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn phát (15/02/1913 – 15/02/2023), tối  13/2, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bến Tre tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người vẽ cờ Giải phóng”.
Chú thích ảnh
Trong thời lượng khoảng 80 phút, với các tiết mục ca múa, hoạt cảnh sân khấu,.... đã khái quát và tạo những ấn tượng sâu sắc trong lòng quần chúng nhân dân về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: Chương Đài/TTXVN

Chương trình có 3 chương gồm “Giữa hai mùa kháng chiến”, “Tiến theo cờ giải phóng”, “Soi bóng tiền nhân” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Trong thời lượng khoảng 80 phút, các tiết mục ca múa, hoạt cảnh sân khấu... đã khái quát và tạo những ấn tượng sâu sắc trong lòng quần chúng nhân dân về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát – một tấm gương trí thức tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Qua đó, bày tỏ tình cảm, lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với những thành quả cách mạng mà các thế hệ đi trước đã để lại, trong đó có những thành quả đóng góp to lớn của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát - người con ưu tú của quê hương Đồng Khởi - Bến Tre, nhà cách mạng suốt đời vì dân, vì nước, người cộng sản kiên trung.

Đồng chí Huỳnh Tấn Phát sinh ngày 15/02/1913 tại xã Châu Hưng (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre), mất ngày 30/9/1989. Ông là nhà trí thức có uy tín lớn; nhà lãnh đạo giữ nhiều cương vị quan trọng, luôn thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân; là tấm gương tiêu biểu cho đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; là kiến trúc sư tài năng, sáng tạo và là người cộng sản kiên trung, mẫu mực.

Với tư chất thông minh, được học tập và rèn luyện tốt, sinh viên Huỳnh Tất Phát tốt nghiệp thủ khoa ngành Kiến trúc tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1938. Mang theo hoài bão lớn và khát vọng cháy bỏng đem tài năng, trí tuệ làm đẹp cuộc đời, trí thức Huỳnh Tấn Phát đã “xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”, tự nguyện gắn cuộc đời mình với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở cương vị công tác nào đồng chí Huỳnh Tấn Phát cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Tổ quốc và nhân dân; phát huy phẩm chất kiên cường, đạo đức trong sáng, là tấm gương người cộng sản tiêu biểu “tận trung với nước, tận hiếu với dân”.

Với nhiều công lao và thành tích đối với cách mạng, đồng chí Huỳnh Tấn Phát được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Sao Vàng, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật; Huy chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết.

Chương Đài (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.