Chương trình Lương thực Thế giới đóng cửa tại miền Nam châu Phi sau khi Mỹ cắt giảm viện trợ

Ngày 3/3, theo tờ Guardian, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc đã thông báo sẽ đóng cửa văn phòng tại Johannesburg (Nam Phi), sau quyết định cắt giảm viện trợ của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chú thích ảnh
Xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho người tị nạn Nam Sudan ở bang Bắc Kordofan, Sudan. Ảnh: AFP/TTXVN

WFP sẽ hợp nhất các hoạt động tại Nam và Đông Phi vào một văn phòng khu vực đặt tại Nairobi, Kenya, nhằm duy trì hiệu quả hoạt động trong bối cảnh nguồn tài trợ suy giảm.

Theo tuyên bố từ WFP, tổ chức này đã lên kế hoạch tinh giản cơ cấu từ năm 2023. Tuy nhiên, do "triển vọng tài trợ từ các nhà tài trợ ngày càng hạn chế", WFP buộc phải đẩy nhanh kế hoạch này. Người phát ngôn của tổ chức khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương, đảm bảo các hoạt động cứu trợ lương thực đạt hiệu quả cao nhất để đáp ứng nhu cầu của những người đang đối mặt với nạn đói.

Dù không công bố cụ thể mức tài trợ bị cắt giảm, WFP cho biết năm ngoái đã nhận được 4,4 tỷ USD từ Mỹ, chiếm một nửa tổng ngân sách hàng năm của tổ chức. Con số này cao gấp bốn lần so với mức tài trợ của nhà tài trợ lớn thứ hai là Đức.

Quyết định của WFP được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố chấm dứt 90% hợp đồng viện trợ nước ngoài của USAID, cắt giảm 60 tỷ USD ngân sách dành cho các dự án nhân đạo trên toàn thế giới. Chính quyền Mỹ lý giải rằng các chương trình viện trợ này không đem lại lợi ích thiết thực cho quốc gia.

Tại Nam Phi, WFP cảnh báo rằng quốc gia này đang phải đối mặt với một trong những đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp và đẩy 27 triệu người vào nguy cơ thiếu lương thực. Ngay cả trước khi Mỹ cắt giảm viện trợ, WFP đã kêu gọi quyên góp 147 triệu USD để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân trong khu vực.

WFP hiện cung cấp viện trợ lương thực cho hơn 150 triệu người tại 120 quốc gia. Tổ chức này từng được trao giải Nobel Hòa bình năm 2020 và kể từ năm 1992, sáu giám đốc điều hành của WFP đều là người Mỹ, bao gồm bà Cindy McCain - Giám đốc đương nhiệm.

Không chỉ WFP, nhiều cơ quan của Liên hợp quốc cũng đang chịu tác động từ quyết định cắt giảm viện trợ của Mỹ. Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đã buộc phải cắt giảm 3.000 việc làm liên quan đến chương trình tái định cư tại Mỹ, trong khi Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) cảnh báo rằng một số hoạt động quan trọng của cơ quan này sẽ bị ảnh hưởng. Hiện tại, nhiều cơ quan viện trợ vẫn đang đánh giá tác động cụ thể và chưa rõ liệu một số chương trình có được hưởng các khoản miễn trừ để tiếp tục nhận tài trợ từ Mỹ hay không.

Hoàng Tuấn Anh/Báo Tin tức (Guardian)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.