Chương trình Hòa nhạc chào xuân - New year concert 2023 đặc sắc và quy mô hơn

Chương trình "Hòa nhạc chào xuân" năm 2023 – New year concert 2023 diễn ra vào tối 29/1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân thực hiện.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Được tổ chức lần thứ 2, "Hòa nhạc chào xuân" là sự kiện nhiều ý nghĩa của Bộ Công an dành tặng cán bộ, chiến sĩ và người thân nhân dịp đầu năm mới. Năm nay, chương trình còn là sự kiện đặc biệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2023), đón xuân Quý Mão 2023. Chương trình do Thiếu tướng, Nghệ sỹ nhân dân Nguyễn Công Bẩy; Nghệ sỹ ưu tú Trịnh Tùng Linh, nhạc sĩ Trần Hải Đăng chỉ đạo nghệ thuật; Nghệ sỹ ưu tú Kim Xuân Hiếu chỉ huy dàn nhạc.

Sau thành công của chương trình "Hòa nhạc chào xuân" năm 2022, được sự đồng ý của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, từ năm 2023, "Hòa nhạc chào xuân" sẽ được tổ chức thường niên vào tối mùng 8 Tết. Sự kiện nhằm tạo không khí sôi nổi đầu năm mới cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân cũng như nhân dân, thông qua hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

"Hòa nhạc chào xuân" đồng thời là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết 05/NQ-ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về nâng cao chất lượng công tác văn hoá, văn nghệ đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Ngoài các khán giả xem trực tiếp tại Nhà hát Lớn Hà Nội, thông qua Truyền hình Công an nhân dân, chương trình được chuyển tải đến đông đảo khán giả cả nước, trong đó có gia đình cán bộ, chiến sĩ Công an và các cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên mọi miền đất nước, nhất là Công an xã vùng sâu, vùng xa.

Chú thích ảnh
Một tiết mục trong Chương trình hoà nhạc chào xuân "New Year Concert 2023". Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Quy mô của chương trình năm nay lớn hơn, nội dung đặc sắc hơn. Có khoảng 100 nghệ sĩ tham gia chương trình. Về nội dung, ngoài các tác phẩm âm nhạc kinh điển của thế giới thường được biểu diễn trong các chương trình hòa nhạc chào mừng năm mới, chương trình "Hòa nhạc chào xuân" năm 2023 giới thiệu đến công chúng một số bài hát nổi tiếng của Việt Nam nhưng được chuyển soạn lại cho dàn nhạc giao hưởng biểu diễn như: Mùa xuân đầu tiên (tác giả: nhạc sĩ Văn Cao, chuyển soạn: Cao Đình Thắng); Người Hà Nội (tác giả: nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, chuyển soạn: Trần Mạnh Hùng)…

Đây là chương trình hòa nhạc chào xuân nên các tác phẩm âm nhạc được lựa chọn biểu diễn đều mang tiết tấu rộn ràng, vui tươi. Phần lớn tác phẩm là về mùa xuân nổi tiếng thế giới và Việt Nam. Ngoài các tác phẩm kinh điển, gắn liền với văn hóa phương Tây, năm nay, các nghệ sĩ còn biểu diễn một số tác phẩm nổi tiếng gắn liền với mùa xuân, với văn hóa phương Đông, cụ thể là Trung Quốc, Nhật Bản… Trong đó có tác phẩm Spring festival overture (Khúc dạo đầu "Tiết xuân") của nhạc sĩ Lý Hoán Chi; Celebration Grand March (tạm dịch: Hành khúc đại lễ) của Ikumadan;...

Chương trình "Hòa nhạc chào xuân" năm 2023 không có các tiết mục biểu diễn của các ca sĩ như năm trước. Ngoài các nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, tham gia chương trình năm nay còn có các nghệ sĩ violin tài năng.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.