Chương trình Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2017: ‘Đạo hiếu và Dân tộc’

Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2017 sẽ diễn ra vào tối 31/8 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) có chủ đề “Đạo hiếu và Dân tộc”. Đây là thông tin được Ban truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết tại cuộc họp báo diễn ra chiều 15/8.
Chương trình Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2017: ‘Đạo hiếu và Dân tộc’ ảnh 1

Hòa thượng, Tiến sĩ Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Việt Nam, Trưởng Ban truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo.

Hòa thượng, Tiến sĩ Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Việt Nam, Trưởng Ban truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: Chương trình Đại lễ Vu Lan nhằm tri ấn những người có công với đạo pháp, với đất nước, tri ân những gia đình có công với cách mạng; xiển dương tấm gương hiếu thảo đối với đấng sinh thành. Qua đó giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là “đạo hiếu” trong thời đại ngày nay.

Chương trình Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2017 có nhiều nét mới so với những năm trước, đó là: Tôn vinh 10 tấm gương đạo hiếu tiêu biểu ở mọi miền đất nước. Chương trình được tổ chức nhằm đề cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ để đền ơn đáp nghĩa và tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, các thương bệnh binh, các gia đình chính sách, các bà mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công với đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đem lại độc lập, hòa bình thống nhất cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân. Chương trình sẽ có màn văn nghệ đặc sắc, nội dung phong phú, có kịch và tiểu phẩm về tấm gương đạo hiếu.

Cũng trong dịp này 20 phần quà là những sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng (5 triệu đồng/sổ) sẽ được trao tặng cho các gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Hòa thượng, Tiến sĩ Thích Gia Quang, kể từ năm 2014 đến nay, mỗi năm Ban tổ chức Chương trình Đại lễ Vu Lan báo hiếu đều chọn các chủ đề khác nhau phù hợp với chương trình cũng như cách tổ chức để chương trình cuốn hút hơn, mang lại ý nghĩa xã hội rộng lớn, để lại ấn tượng nhân mùa Vu Lan hiếu hạnh trong cảm nhận và sự sẻ chia của quý nhân dân, tăng ni, phật tử.

Tin, ảnh Viết Tôn/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.