Chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn có ý nghĩa chiến lược đối với khu vực Tây Nam Bộ

Chiều 7/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng cho vay Dự án phát triển khai thác khí lô B&48/95 và 52/97 và Dự án đường ống dẫn khí lô B - Ô Môn.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc với các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết Hợp đồng cho vay Dự án phát triển khai thác khí lô B&48/95 và 52/97 và Dự án đường ống dẫn khí lô B - Ô Môn. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Dự và chỉ đạo tại lễ ký kết, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, lễ ký kết hợp đồng là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự chủ động huy động nguồn vốn trong nước, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến 2030, tầm nhìn 2045 và cụ thể hóa các nhiệm vụ nhằm thúc đẩy Quy hoạch điện VIII (điều chỉnh).

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, thời gian vừa qua, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển, tăng trưởng kinh tế. Để đạt được những kết quả rất đang khích lệ này có sự đóng góp đặc biệt lớn nhờ nền tảng an ninh năng lượng quốc gia được đảm bảo cũng như sự linh hoạt, chủ động trong việc huy động, thu xếp nguồn vốn tín dụng đầy đủ, kịp thời cho các dự án lớn, quan trọng của quốc gia. Lĩnh vực năng lượng và tín dụng được xem như hai mạch máu chính của nền kinh tế Việt Nam. An ninh năng lượng vững chắc là nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Muốn tăng trưởng nhanh và bền vững, chúng ta phải có nguồn năng lượng đầy đủ, ổn định, giá hợp lý, phát thải giảm. Không thể để “điện chờ khí, khí chờ vốn"- Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành năng lượng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nam Bộ, cũng như đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong những năm tới. Để chuỗi dự án sớm mang lại hiệu quả thiết thực, Petrovietnam cần tiếp tục phối hợp, đồng hành cùng Vietcombank để triển khai dự án một cách khẩn trương, đảm bảo tiến độ, chất lượng ở mức cao nhất, chủ động phối hợp chặt chẽ, thông báo sớm về nhu cầu vốn để Vietcombank giải ngân hiệu quả, đảm bảo khớp nối các dự án thành phần trong tổng thể chuỗi dự án.

Tại lễ ký kết, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cho biết, Chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn bao gồm: Dự án phát triển khai thác khí tại Lô B&48/95 và Lô 52/97 ở thượng nguồn; Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn ở trung nguồn và 4 Dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn ở hạ nguồn với mức vốn đầu tư hơn 12 tỷ USD. Nguồn khí từ Lô B dự kiến cung cấp ổn định, lâu dài cho cụm nhà máy điện khí tại Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần giảm phụ thuộc nhập khẩu nhiên liệu, tăng tính tự chủ và linh hoạt vận hành của hệ thống điện quốc gia; phù hợp định hướng Quy hoạch điện VIII (điều chỉnh), hiện thực hóa các cam kết của Chính phủ Việt Nam về chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải theo tinh thần COP26. Đây là dự án quy mô lớn, yêu cầu năng lực tổ chức thực hiện, quản trị tiến độ - chi phí - chất lượng và sự phối hợp kỹ thuật - thương mại - tài chính ở mức cao.

Thỏa thuận hôm nay là bước đi cụ thể nhằm bảo đảm bố trí nguồn lực vốn ổn định, kịp thời cho các mốc triển khai then chốt; đồng thời khẳng định sự tin tưởng của tổ chức tín dụng đối với tiềm lực tài chính, năng lực quản trị và hiệu quả đầu tư của dự án. Hợp đồng tín dụng này còn là minh chứng rõ nét về nỗ lực sáng tạo của Petrovietnam và Vietcombank trong việc phát huy tối ưu nội lực trong nước, thay thế cho nguồn vốn ngoại tệ phải thu xếp từ thị trường nước ngoài, biến cam kết thành kết quả, biến cơ hội thành giá trị thiết thực cho nền kinh tế, đem lại lợi ích cho đất nước và hiệu quả cho hai bên.

Theo ông Lê Mạnh Hùng, với nguồn lực tài chính kịp thời, cùng cơ chế phối hợp thông suốt giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các bộ, ngành và địa phương, sự đồng hành của Vietcombank và các đối tác, Chuỗi dự án Lô B - Ô Môn sẽ được triển khai đúng tiến độ, sớm đưa khí vào bờ, cung cấp nhiên liệu ổn định cho cụm nhà máy điện tại Đồng bằng sông Cửu Long; qua đó bổ sung công suất, nâng cao độ tin cậy hệ thống điện, giảm phát thải, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và nâng tầm vị thế ngành công nghiệp - năng lượng Việt Nam trên trường quốc tế.

Cũng tại lễ ký kết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng cho biết, hợp đồng tín dụng trị giá hơn 1 tỷ USD cho Dự án phát triển khai thác khí Lô B&48/95, Lô 52/97 và Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn là biểu tượng cho niềm tin chiến lược giữa hai doanh nghiệp nhà nước chủ lực, thể hiện sự chuyển dịch mạnh mẽ từ phụ thuộc vào nguồn vốn nước ngoài sang chủ động huy động nội lực trong nước. Với niềm tin, trí tuệ, bản lĩnh và sự đồng lòng của tập thể Petrovietnam - Vietcombank cùng sự hỗ trợ của Chính phủ, Chuỗi dự án Lô B - Ô Môn sẽ được triển khai đúng tiến độ.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.