Chuối chính thức trở thành sản phẩm nông nghiệp của Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Chính phủ Liên bang Nga đã thêm quả chuối vào danh sách các sản phẩm nông nghiệp trong nước. Từ nay loại quả nhiệt đới này sẽ được nghiên cứu và trồng tại đất nước hàn đới như LB Nga.
Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: Unplash

Ý tưởng đưa chuối vào danh sách các loại cây trồng nông nghiệp ở Nga đã được người đứng đầu ngành nông nghiệp vùng liên bang Stavropol, Sergei Izmalkov, nêu ra vào tháng 3. Tại Diễn đàn kinh tế quốc tế St.Petersburg lần thứ 28 vừa qua, Thống đốc Stavropol - ông Vladimir Vladimirov cho biết Stavropol có thể thu hoạch vụ chuối đầu tiên vào năm 2027.

Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Oksana Lut cho biết tại Nga đã thành công trồng chuối trong điều kiện nhà kính. Hai vùng ở phía Nam nước Nga đã công bố kế hoạch trồng chuối ở quy mô công nghiệp trong các khu phức hợp nhà kính.

Một trong những nơi đầu tiên công bố sẵn sàng cung cấp chuối trong nước cho người dân Nga là vùng Stavropol, cụ thể là thành phố công nghiệp Nevinnomyssk. Tại đây, một vùng rộng 46 hecta đã được phân bổ cho dự án đầu tư trồng chuối, với chi phí gần 3,7 tỷ ruble (47 triệu USD). Trong đó, 34,3 hecta để trồng chuối, diện tích còn lại sẽ dành cho các loại cây trồng ngoại lai như bơ, xoài, chanh dây.

Vùng trồng chuối thứ hai tại LB Nga là thành phố nghỉ dưỡng Sochi. Theo Tổng Giám đốc Viện Phát triển Nông nghiệp cận nhiệt đới Andrei Platonov, quá trình xây dựng các đồn điền chuối trong nhà kính ở vùng Krasnodar đang trong giai đoạn thử nghiệm và cho kết quả khá lạc quan. Theo ông Platonov, nếu một cây trồng ngoài trời có thể cho ra 30-40 kg chuối quả, sản lượng của một cây trồng trong nhà kính là 110 kg. Do đó, nếu tuân thủ tất cả các công nghệ cần thiết, 1 hecta đồn điền chuối có thể cho ra tối thiểu một trăm tấn sản phẩm.

Số lượng này không đủ để cung cấp cho cả nước nhưng giới nông nghiệp địa phương hy vọng sẽ giành được một phần thị trường từ chuối nhập khẩu. Sản lượng chuối trong nước có thể không vượt quá 0,5% tổng lượng tiêu thụ, tuy nhiên, một hiệu quả kinh tế khác được kỳ vọng từ sản phẩm nông nghiệp mới – đó là sự hấp dẫn cho ngành du lịch nông nghiệp của Nga.

Nga là một trong những nước nhập khẩu chuối lớn nhất thế giới với 1,4-1,6 triệu tấn/năm. Trung bình, mỗi người Nga tiêu thụ tới 10 kg chuối mỗi năm. Thời Liên Xô, các nước xuất khẩu chuối chính sang nước này là Trung Quốc và Việt Nam, sau đó là Cuba. Vào những năm 1950, Việt Nam từng độc quyền trên thị trường chuối tại Liên Xô. Còn ngày này, Ecuador là nhà cung cấp chuối chính cho Nga.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.